3 điều đáng chờ đợi ở derby Manchester

Chạm trán trong trận derby diễn ra vào 23h30 hôm nay (7/3), liệu MU có đủ sức làm nên điều bất ngờ trước một Man City đang sở hữu phong độ hủy diệt.

Chạm trán trong trận derby diễn ra vào 23h30 hôm nay (7/3), liệu MU có đủ sức làm nên điều bất ngờ trước một Man City đang sở hữu phong độ hủy diệt?

1. Trận đấu của danh dự

Tính tới thời điểm hiện tại, Manchester City đã hơn Manchester United tới 14 điểm. Chính vì vậy, cuộc đua đến danh hiệu vô địch giữa The Citizens với Quỷ đỏ nói riêng và phần còn lại của giải đấu nói chung gần như đã ngã ngũ.

Tuy nhiên, chắc chắn không vì thế mà đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer buông xuôi trong cuộc chiến này. Bỏ qua chức vô địch, Man United cần 3 điểm để chấm dứt chuỗi trận chỉ biết đến hòa và thua khi đối đầu với top 6 ở mùa giải năm nay. Hơn hết, đó cũng là 3 điểm để MU lấy lại danh dự trước đội bóng cùng thành phố sau một mùa giải nữa tiếp tục trắng tay tại Ngoại hạng Anh.

Đồng thời, đội chủ sân Old Trafford cũng cần chắt chiu từng điểm số để bảo vệ thành công vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng trước sự bám đuổi của Leicester City và Chelsea.

Thế nhưng xét trên thực tế, rất ít người dám tin rằng Man United sẽ tạo nên được điều bất ngờ trước một Man City đang sở hữu phong độ hủy diệt và sẵn sàng nuốt chửng bất cứ "con mồi" nào.

2. Đẳng cấp của Bruno so với De Bruyne, Gundogan

Màn so tài giữa De Bruyne với Bruno Fernandes rất đáng được chờ đợi.

Màn so tài giữa De Bruyne với Bruno Fernandes rất đáng được chờ đợi.

Kể từ khi cập bến Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2020, không ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng sâu rộng của Bruno Fernandes đối với Manchester United. Tiền vệ người Bồ Đào Nha được coi là linh hồn giúp Quỷ đỏ vượt qua những giai đoạn khó khăn, đồng thời khẳng định được sức mạnh của mình ở mùa giải năm nay.

Thế nhưng, cầu thủ 26 tuổi lại sở hữu hàng loạt thống kê đáng buồn khi đối đầu với những đội bóng lớn. Theo đó, trong 8 trận đấu với nhóm Big Six kể từ khi gia nhập MU, Bruno chỉ ghi được 2 bàn, tương ứng với 328 phút/bàn. Trong khi đó, cựu đội trưởng Sporting Lisbon chỉ mất 119 phút để ghi 1 bàn vào lưới các đội bóng còn lại ở Ngoại hạng Anh.

Tương tự, ở chỉ số kiến tạo, cứ 70 phút, Bruno Fernandes lại có một đường chuyền thành bàn khi gặp các đội bóng ngoài Big Six. Còn khi đối đầu với các CLB hàng đầu, tiền vệ người Bồ Đào Nha phải mất 164 phút mới có 1 đường kiến tạo.

Thậm chí nếu tiếp tục mờ nhạt ở trận derby Manchester sắp tới, ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ chạm mốc tròn 1 năm không ghi bàn hay đóng góp pha kiến tạo nào (từ những tình huống bóng sống) khi so tài với các đội thuộc nhóm Big Six.

Rõ ràng áp lực giành cho Bruno trong trận đấu này là rất lớn. Không chỉ cần lên tiếng để giúp MU bắn hạ đội bóng hàng xóm, tiền vệ sinh năm 1994 cũng cần tỏa sáng để phá vỡ hình ảnh "cầu thủ lớn của trận đấu nhỏ".

3. MU làm cách nào xuyên thủng hàng thủ Man City

Dễ dàng nhận ra rằng ở thời điểm hiện tại, Manchester City đang sở hữu hàng thủ chất lượng hàng đầu tại Ngoại hạng Anh. Với sự tỏa sáng của những Kyle Walker, Joao Cancelo, John Stones và đặc biệt là bản hợp đồng 60 triệu Bảng Juben Dias, tuyến phòng ngự của đội chủ sân Etihad trở thành bước tường thành vững chắc và luôn gây khó chịu đối với bất kỳ cầu thủ nào có ý định xâm nhập khu vực của thủ thành Ederson.

Trong khi đó, đội bóng hàng xóm Man United lại không thể che giấu được sự kém duyên của những tiền đạo trụ cột như Anthony Martial hay Marcus Rashford. Trong suốt 270 phút ở 3 trận đấu gần nhất, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer gây thất vọng khi không một lần đưa được bóng vào lưới đối thủ.

Phòng thủ thiếu chắc chắn, tấn công thiếu hiệu quả rõ ràng là những bài toán khó mà nhà cầm quân người Na Uy chưa thể tìm ra lời giải. Không những vậy, sự vắng mặt của tiền vệ Paul Pogba cũng khiến Bruno Fernandes mất đi một đối tác ăn ý và tuyến giữa của Quỷ đỏ thiếu đi sự sáng tạo cần thiết.

Bên kia chiến tuyến, The Citiizens lại cho thấy sự ổn định ở cả 3 tuyến. Thậm chí, nhiều người còn ví von cuộc chạm trán giữa hai đội bóng này như "trứng chọi với đá", không cân tài cũng chẳng cân sức.

Ngoài lợi thế thi đấu trên sân nhà, xét về khía cạnh tinh thần, đoàn quân của HLV Pep Guardiola cũng là những người có lợi hơn. Với khoảng cách 12 điểm so với đội xếp thứ 2 Leicester City nhưng thi đấu ít hơn 1 trận, Man City không có lý do gì để đè nặng trên vai áp lực phải thắng giống với những người hàng xóm.

Theo Mai Viết/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/3-dieu-dang-cho-doi-o-derby-manchester/20210307023810968