3 điều đáng chờ đợi ở đại chiến PSG và Man City

PSG sẽ chạm trán Man City ở bán kết Champions League 2020/21, và dưới đây là 3 điều rất đáng chờ đợi về cặp đấu giữa hai CLB sở hữu lối chơi tấn công mãn nhãn.

1. Bữa tiệc bóng đá

Cho dù thế nào, cuộc đọ sức PSG vs Man City hứa hẹn sẽ không tẻ nhạt. PSG đã gây ra cho Bayern Munich quá nhiều vấn đề ở tứ kết khi Neymar và Kylian Mbappe khuấy đảo hàng thủ nhờ tốc độ đáng sợ.

Man City nhiều khả năng sẽ "trao" cho PSG những cơ hội tương tự, song chúng ta cần biết hàng thủ của đại diện nước Pháp cũng không kém cạnh.

Danilo Pereira đã được kéo xuống đá trung vệ, trong khi sức khỏe của Marquinhos là mối bận tâm thực sự của PSG. Tuy nhiên, nếu trung vệ người Brazil có thể sát cánh bên cạnh Presnel Kimpembe ở trận cầu tới đây, đó sẽ là một động lực thực sự cho Mauricio Pochettino.

Với trường phái tấn công làm chủ đạo, thật khó để PSG hoặc Man City giữ sạch lưới ở cả hai trận bán kết Champions League. Một bữa tiệc bóng đá rõ ràng đang chờ đợi người hâm mộ phía trước.

2. Hàng tiền vệ giỏi hơn có thể tạo ra sự khác biệt

Hàng tiền vệ nào có thể che chắn, bảo vệ hàng thủ tốt nhất sẽ nắm được lợi thế. Rodri và Fernandinho đã luân phiên giữ vai trò đánh chặn mùa này, trong khi PSG sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi có Marco Verratti lùi về hỗ trợ nhiệm vụ phòng ngự bên cạnh Idrissa Gueye.

Trong một lối đá tấn công đỉnh cao, việc một cặp tiền vệ tỏa sáng là rất quan trọng. Cặp tiền vệ nào phòng ngự, che chắn tốt hơn cho hàng thủ có thể tạo ra sự khác biệt và đây là khu vực cả hai đội khá đồng đều nhau, không ai vượt trội hơn ai.

Vai trò của Rodri sẽ cực kỳ quan trọng.

Vai trò của Rodri sẽ cực kỳ quan trọng.

3. Guardiola sẽ giải quyết vấn đề tấn công như thế nào?

Phong độ tệ hại của Raheem Sterling là một điều đáng lo ngại, đặc biệt là khi mọi chuyện tiếp diễn ở trận chung kết Cúp Liên Đoàn vừa qua. Sergio Aguero đang bị Guardiola đóng băng, sau khi anh thông báo sẽ rời CLB khi kết thúc hợp đồng vào tháng 6.

Như vậy, rất nhiều áp lực tấn công đã đổ lên vai Gabriel Jesus, nhưng với xu hướng sử dụng hệ thống ít tiền đạo của Pep, câu hỏi đặt ra là liệu nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ bài trí như thế nào trước PSG?

Liệu Jesus ở vai trò trung phong có đọ nổi "độ trâu" với Marquinhos? Liệu Kevin De Bruyne có buộc phải dâng cao hơn và di chuyển vào trung lộ, để lộ khoảng trống nguy hiểm bên cánh trái cho Neymar hay Mbappe khai thác triệt để.

PSG đã đối đầu với đội bóng xuất sắc nhất châu Âu Bayern Munich và tiến bộ, mặc dù hầu như bị lép vế trong hai trận đấu. Man City, trái lại, đã không chạm trán một đội bóng có sức công phá mãnh liệt trong cả mùa giải, ngay cả khi họ đã nếm mùi thất bại trước Man United hồi đầu năm.

Mbappe và Neymar có khả năng gây bất ngờ cho Man City, bởi hàng thủ của đại diện Premier League đơn giản là chưa được kiểm tra đủ về độ cứng cáp xuyên suốt mùa này, đặc biệt tại Champions League và điều này có thể tạo ra một trận đấu mãn nhãn.

Theo Đỗ Trung/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/3-dieu-dang-cho-doi-o-dai-chien-psg-va-man-city/20210428083711518