3 diễn viên đóng Oshin sau 34 năm ra mắt khán giả Việt giờ ra sao?

Vai diễn Shin Tanokura (tức Oshin) trong bộ phim Oshin do 3 nữ diễn viên thể hiện theo từng giai đoạn cuộc đời của nhân vật chính.

Bộ ba nữ diễn viên đóng vai Oshin theo từng giai đoạn cuộc đời.

Bộ ba nữ diễn viên đóng vai Oshin theo từng giai đoạn cuộc đời.

Năm 1994, bộ phim Oshin của truyền hình Nhật Bản lần đầu lên sóng trên VTV, với độ dài 297 tập, mỗi tập khoảng 15 phút. Phim lập tức tạo nên “cơn sốt” không hề nhẹ đối với khán giả Việt. Mọi người chờ đợi từng tập để được gặp Shin Tanokura (hay Oshin - cách gọi thể hiện sự tôn kính), cùng cô trải qua những cung bậc cảm xúc từ đau khổ, bế tắc đến hạnh phúc. Bộ phim hấp dẫn đến mức, đến nay, người Việt sử dụng “ô-sin” như một danh từ chung để chỉ những người giúp việc gia đình.

Không chỉ ở Việt Nam, ngay từ khi lần đầu ra mắt tại xứ sở mặt trời mọc vào năm 1983, sau đó là phát sóng ở ít nhất 57 quốc gia khác, phim đều được đón nhận nồng nhiệt.

Oshin dựa trên câu chuyện thật về mẹ của Kazuo Wada, người sáng lập tập đoàn Yaohan và là chủ của một loạt các siêu thị tại Nhật Bản. Cuộc đời của Oshin được chia làm 3 thời kỳ, và mỗi thời kỳ sẽ do một nữ diễn viên đảm nhận, lần lượt là Kobayashi Ayako (Oshin lúc nhỏ), Tanaka Yuko (Oshin trưởng thành) và Otowa Nobuko (Oshin về già).

Sau 34 năm được khán giả Việt biết đến và yêu mến, ba nữ diễn viên đóng Oshin nay chỉ còn hai người và vẫn theo đuổi con đường nghệ thuật.

Kobayashi Ayako

Oshin lúc nhỏ do Kobayashi Ayako đóng,

Kobayashi Ayako (SN 1972) vào vai Oshin lúc nhỏ khi mới 11 tuổi. Tuy từng tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường, các chương trình truyền hình, đây là vai diễn đầu tay của cô.

Dẫu vậy, Kobayashi Ayako đã lột tả xuất sắc cô bé Oshin 7 tuổi bị cha cho đi ở đợ vì nhà nghèo, thường xuyên hứng chịu những trận đòn roi, những lời nhiếc mắng từ chủ nhà. Hình ảnh một cô bé luôn nhẫn nhục chịu đựng với mong muốn gia đình sớm thoát khổ lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của người xem.

Vai diễn Oshin là khởi đầu hoàn hảo cho sự nghiệp diễn xuất sau này của Kobayashi Ayako. Bộ phim mang lại danh tiếng cho nữ diễn viên, giúp cô liên tục nhận được lời mời đóng phim, cả điện ảnh lẫn truyền hình.

Không vội chạy theo danh tiếng, Ayako tập trung hoàn thành việc học ở trường để thực hiện giấc mơ làm tiếp viên hàng không hoặc giáo viên tiếng Anh. Có lẽ duyên nợ chưa dứt, sau khi ra trường, Ayako trở lại nghề diễn. Điều thú vị, năm 2001, Ayako hội ngộ nữ diễn viên Tanaka Yuko – Oshin trưởng thành – trong bộ phim điện ảnh Firefly (Đom đóm).

Cô bé Oshin ngày nào giờ đã U50.

Về đời tư, Kobayashi Ayako kết hôn vào năm 1998. Chồng cô không phải là người trong nghề, mà làm kiến trúc sư. Sau khi lấy chồng, Ayako không rút khỏi làng giải trí, vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê cùng với sự ủng hộ từ ông xa. Ngoài nghề diễn, Ayako còn thử sức ở vai trò dẫn chương trình.

Đến nay, Ayako tham ra rất nhiều tác phẩm cả điện ảnh lẫn truyền hình, nhưng chưa có vai diễn nào để lại ấn tượng sâu đậm như Oshin.

Tanaka Yuko

Oshin trưởng thành do Tanaka Yuko đóng.

Tanaka Yuko (SN 1955) đảm nhận vai Oshin trưởng thành. Khác với Kobayashi Ayako chỉ là diễn viên mới, trước “Oshin’, Tanaka Yuko đã vào nghề từ năm 1975 và từng đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh. Ngay trong năm 1983, thời điểm “Oshin” phát sóng, Yuko được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Montreal (Canada) với bộ phim Amagi Pass.

Tuy vậy, vai Oshin cũng góp phần không nhỏ cho sự nghiệp rực rỡ sau này của bà. Nhờ khả năng diễn xuất tinh tế, Tanaka Yuko góp mặt trong danh sách những diễn viên hàng đầu đất nước của núi Phú Sỹ, sở hữu loạt giải thưởng danh giá trong và ngoài nước. Một số giải thưởng đáng kể đến của bà như “Nữ diễn viên xuất sắc” trong bộ phim Công chúa Mononoke (1997), “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” trong phim truyền hình Mother (2010)… Hiện tại ở tuổi 63, bà vẫn đều đặn tham gia các bộ phim truyền hình và điện ảnh.

Tanaka Yuko có cuộc sống viên mãn ở tuổi U70.

Về đời tư, bà kết hôn với ca sĩ/diễn viên nổi tiếng Kenji Sawada vào năm 1989. Hai người sống bên nhau hạnh phúc dù không có con. Tuy nhiên, có một thời gian Tanaka Yuko bị gắn mác “kẻ thứ ba”. Theo đó, bà gặp chồng Sawada vào năm 1982 trên phim trường Tora-san. Hai người nhanh chóng “phim giả tình thật”. Nhưng thời điểm này, Sawada đã có vợ. Vì quá yêu nhau, Sawada quyết định ly hôn để đến với Yuko.

Nobuko Otowa

Oshin lúc già do Nobuko Otowa đóng.

Vai Oshin lúc già do nữ diễn viên gạo cội Nobuko Otowa (SN 1924) đóng. Thời lượng xuất hiện không nhiều, bà vẫn được khán giả nhớ đến nhờ lối diễn chân thực, lột tả rõ nét một bà lão Oshin vừa hiền lành, lại không thiếu phần quyết đoán.

Nobuko Otowa xuất thân từ một nghệ sĩ múa truyền thống. Sở hữu nhan sắc xuất chúng, bà được người hâm mộ xưng tụng là “nữ thần có mụ người đáng giá ngàn vàng”.

Nobuko Otowa từng là nữ diễn viên múa truyền thống.

Năm 1951, bà lấn sân sang điện ảnh. Nhờ kinh nghiệm sân khấu dày dặn trước đó, bà nhanh chóng làm quen với ống kính, rồi lên hàng sao hạng A chỉ qua 2 vai diễn.

Trong suốt sự nghiệp, Nobuko tham gia tổng công 134 bộ phim, đạt được nhiều giải thưởng uy tín như “Nữ diễn viên xuất sắc” ở Liên hoan phim quốc tế Moscow 1960, giải thưởng Blue Ribbon năm 1966, giải Sư tử bạc dành cho “Nữ diễn viên chính xuất sắc” tại Liên hoan phim Venice năm 1979…

Cũng như Tanaka Yuko, nữ diễn viên là kẻ thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của đạo diễn nổi tiếng Kaneto Shindo. Hai người hợp tác nhiều lần rồi nảy sinh tình cảm. Dù biết, ông Shindo đã có vợ, bà vẫn chấp nhận theo ông không danh không phận. Đến năm 1977, họ với danh chính ngôn thuận đến với nhau sau khi đạo diễn ly hôn vợ.

Bà qua đời vào năm 1994.

Đáng tiếc, căn bệnh ung thư gan quái ác đã cướp đi sinh mạng của nữ diễn viên gạo cội vào cuối năm 1994 – thời điểm “Oshin” đang được chiếu ở Việt Nam. Vào giai đoạn bệnh tình dày vò nhất, bà vẫn cố gắng hoàn thành vai diễn cuối cùng trong “A Last Note”. Chính sự tận tâm với nghề đến hơi thở cuối cùng, Liên hoan phim Nhật Bản 1996 đã truy tặng giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho ngôi sao “Oshin”.

Tú Oanh

Tổng hợp

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/3-dien-vien-dong-oshin-sau-34-nam-ra-mat-khan-gia-viet-gio-ra-sao-1344865.tpo