3 điểm nóng trận Philippines vs Việt Nam: Đình Trọng 'săn' Younghusband

Trần Đình Trọng sẽ có cơ hội thể hiện tài 'săn Tây' của mình trong cuộc đối đầu trực tiếp với Phil Younghusband ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Philippines và Việt Nam.

Nguyễn Anh Đức vs Alvaro Silva

Ở tuổi 33, lần thứ 3 dự AFF Cup, Nguyễn Anh Đức là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất ĐT Việt Nam tại giải này. Chân sút của Becamex Bình Dương đã chứng tỏ bản năng sát thủ và hiệu quả tuyệt vời khi ghi 2 bàn sau 6 cú sút và có 2 đường kiến tạo thành bàn.

Mục tiêu của Nguyễn Anh Đức là xé lưới hoặc giúp đồng đội xé lưới Philippines. Tuy nhiên, chân sút 33 tuổi bởi anh phải đối đầu với cầu thủ dạn dày kinh nghiệm Alvaro Silva. Trung vệ gốc Tây Ban Nha này có nhiệm vụ ngăn chặn các chân sút Việt Nam đặc biệt là mũi nhọn duy nhất Anh Đức.

Alvaro Silva gây ấn tượng trong 2 trận đã đá cho Azkals ở vòng bảng với 11 pha cản phá, 5 pha đánh chặn cùng tỉ lệ tắc bóng thành công 100%. Ngoài ra cầu thủ 34 tuổi còn có tỉ lệ chuyền bóng thành công lên đến 84,5%. Chưa kể, Alvaro Silva biết về Anh Đức khá nhiều bởi cách đây 1 năm từng chơi bóng ở Việt Nam cho Hà Nội FC.

Phil Younghusband vs Trần Đình Trọng

Trọng trách ghi bàn cho ĐT Philippines được đặt lên vai Phil Younghusband, thủ quân, chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Azkals (52 bàn). Cao 1m84, giàu kinh nghiệm (khoác áo ĐT Philippines nhiều nhất lịch sử, 103 lần), tiền đạo 31 tuổi này là hiểm họa với mọi hàng thủ. Tuy nhiên, không dễ để Phil Younghusband chọc thủng lưới Văn Lâm bởi hàng thủ Việt Nam chơi cực kì xuất sắc từ đầu giải.

Càng khó cho Phil Younghusband bởi chân sút này sẽ bị theo kèm bởi trung vệ xuất sắc, mạnh mẽ, trẻ hơn 10 tuổi là Trần Đình Trọng. Trung vệ 21 tuổi của Hà Nội FC chơi nổi bật trong 4 trận vòng bảng, có 15 lần phá bóng, 3 lần đánh chặn thành công. Ngoài ra, Đình Trọng còn gây ấn tượng với tỉ lệ đường chuyền thành công lên đến 84,7%. Đáng nói hơn cả, cầu thủ cao 1m74 này được mệnh danh là chuyên gia “săn Tây”, khắc tinh của các ngoại binh ở V.League.

Manuel Ott vs Nguyễn Quang Hải

Không đối đầu trực tiếp nhưng phong độ của Manuel Ott và Nguyễn Quang Hải ở hàng tiền vệ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến thành bại của Philippines và Việt Nam. Mới 26 tuổi nhưng Manuel Ott đã đá 46 trận cho ĐTQG, là nhân tố chủ lục của Azkals ở AFF Cup 2018. Trong 3 trận đã đấu, tiền vệ gốc Đức này đã tung ra 60 đường chuyền mỗi trận, đạt tỉ lệ thành công lên đến 84,9%, có 4 đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội và tung ra 6 cú sút.

Manuel Ott chơi nổi bật nhưng không ấn tượng bằng Quang Hải. Tiền vệ ĐT Việt Nam đã ghi 2 bàn, kiến tạo 1 đường chuyền thành bàn và tung ra 9 đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội. Ấn tượng hơn, Quang Hải còn có 221 đường chuyền, nhiều thứ 2 ở vòng bảng AFF Cup 2018.

Phạm Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/3-diem-nong-tran-philippines-vs-viet-nam-dinh-trong-san-younghusband-935298.html