3 đánh 1, người bị thương, kẻ vào tù

Ngày 25-5, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tinh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án đối với 2 bị cáo cùng trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cùng phạm tội cố ý gây thương tích.

Ngày 25-5, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tinh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án đối với 2 bị cáo cùng trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cùng phạm tội cố ý gây thương tích. Theo đó, bị cáo Nguyễn Bá Định (sinh năm 1987) vẫn chấp hành 4 năm tù, tổng hợp với bản án 3 năm tù trước đó, buộc chấp hành tổng cộng 7 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Triều (sinh năm 1974): 2 năm 6 tháng tù.

Theo hồ sơ, do có mâu thuẫn từ trước nên đêm 28-12-2018, Triều gọi điện thoại hẹn Nguyễn Văn Hải ra phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang nói chuyện. Hải tới thì thấy Triều đang ngồi cùng Định và Dương Văn Đức (đã bị xét xử, không kháng cáo). Tại đây, Hải và Triều kình cãi. Định lấy cây ba khúc đánh vào tay Hải. Hài rút súng hướng về phía Định. Thấy vậy, Đức chém vào tay Hải làm rơi súng. Triều cũng lấy súng dạng bật lửa giơ về phía Hải. Hải bỏ chạy thì bị ngã và bị Đức, Định rượt chém nhiều nhát, thương tích 29%.

Hai bị cáo trước tòa.

Hai bị cáo trước tòa.

Cấp phúc thẩm nhận định, mức án đã tuyên đối với các bị cáo là phù hợp, không nặng. Được biết, bị cáo Định từng 2 lần bị kết án về tội trộm cắp tài sản và phạm tiếp tội trên khi bản án thứ 3 kết án bị cáo về tội trộm cắp tài sản chỉ còn 2 ngày là có hiệu lực thi hành. Bị cáo Triều từng bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái quy định nhưng chưa gây hậu quả.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202105/3-danh-1-nguoi-bi-thuong-ke-vao-tu-8217058/