3 công nhân tử vong do ngạt khí khi đang làm việc dưới tầng hầm khách sạn

Trong lúc làm việc tại một khách sạn đang xây dựng ở phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa, 3 công nhân tháo dỡ cốp pha dưới tầng hầm và sau đó có biểu hiện bị ngạt khí khó thở. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng cả 3 đã không qua khỏi.

Sáng 11/9, trao đổi với Báo Giao thông, ông Phạm Văn Tuấn - Phó chủ tịch UBND TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ ngạt khí khiến 3 công nhân đang thi công tại một khách sạn tử vong.

Danh tính các nạn nhân gồm: Nguyễn Văn Yên (36 tuổi, trú tại xã Quảng Cát, TP. Thanh Hóa), Lê Văn Thuận (38 tuổi, trú tại phố Khang Thái, phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn) và một người tên Dũng (33 tuổi, trú tại phường Quang Thọ, TP Sầm Sơn).

Miệng hầm 3 công nhân rơi xuống và chết ngạt. Ảnh: VNE

Miệng hầm 3 công nhân rơi xuống và chết ngạt. Ảnh: VNE

Theo Zing, chiều 10/9, tại một khách sạn đang xây dựng ở phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa, 3 công nhân tháo dỡ cốp pha dưới tầng hầm của công trình này.

Trong lúc làm việc, 3 công nhân có biểu hiện bị ngạt khí khó thở. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng cả 3 đã không qua khỏi.

Hiện nguyên nhân vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/3-cong-nhan-tu-vong-do-ngat-khi-o-tang-ham-khach-san-6021372.html