3 công nhân rơi từ trên cao xuống đất đang hồi phục

Trong lúc xây dựng công trình hôm 24/9 tại Thủ Đức, TP.HCM, 3 công nhân bị rơi từ trên cao xuống đất, đa chấn thương. Hiện các nạn nhân đang dần hồi phục sức khỏe.

Chiều 26/9, bác sĩ Kim Phúc Thành, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, sau 2 ngày điều trị, hiện các bệnh nhân đang dần bình phục.

Trước đó, sáng 24/9, 3 công nhân trên nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Người đưa các bệnh nhân vào cấp cứu khai bệnh sử với bác sĩ bị sập giàn giáo rơi từ lầu 3 xuống đất.

Cụ thể, bệnh nhân Đ. (31 tuổi) qua siêu âm tổng quát, chụp CT sọ, lồng ngực các bác sĩ chưa phát hiện biến chứng. Tuy nhiên bệnh nhân này bị gãy chân, răng phải mổ cấp cứu.

Một trong 3 công nhân bị tai nạn lao động đang được các bác sĩ theo dõi về tình trạng sức khỏe.

Bệnh nhân M. T. (31 tuổi) khai bị té từ giàn giáo cao gần 10m xuống đất, sau đó anh bị đau đầu. Kết quả chụp phim, siêu âm cho thấy bệnh nhân bị gãy thành trên xoang trái, tụ dịch xoang hàm trái, phù nề, tụ khí ở hốc mắt, gãy ngón tay... Hiện các bác sĩ khoa Thần kinh đang theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân này.

Bệnh nhân K.T (31 tuổi) bị gãy xương đòn, vết thương đầu và đang được các bác sĩ khoa Thần kinh theo dõi.

Trước đó, khoảng hơn 8h ngày 24/9, 3 công nhân tham gia xây công trình dự án “Siêu thị tham gia bình ổn Thị trường và Thương mại Dịch vụ, Vui chơi Giải trí, Chiếu phim” (TTTM) trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM, xảy ra tai nạn.

Thời gian gần đây trên địa bàn TP.HCM liên tục xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Mới đây, Bệnh viện Quân Y 175 cũng phải mổ cấp cứu lấy 2 thanh sắt đâm xuyên đùi cho một công nhân.

Anh C. nhập viện trong tình trạng 2 thanh sắt dài dâm xuyên háng bên phải. Ngay lập tức, Bệnh viện Quân Y 175, khởi động báo động đỏ.

Anh C. bị 2 thanh sắt đâm xuyên chân ở công trình xây dựng.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc đa chấn thương và tổn thương đùi hông và có thể vùng bụng do 2 cây sắt xuyên qua. B

TS.BS Đại Trần Lê Đồng – Phó giám đốc bệnh viện trực tiếp phẫu thuật các tổn thương ở đùi phải, háng phải, đùi trái, bẹn trái, vết thương thấu bụng. Hơn 1h30 phút sau, ca mổ thành công. Hiện bệnh nhân qua cơn nguy kịch và được chuyển về khoa Hồi sức tiếp tục theo dõi.

Vài tháng trước, ông T.S (46 tuổi), cũng gặp nạn do ngã từ tầng 2 giàn giáo xuống đất. Bệnh nhân nhanh chóng được các đồng nghiệp đưa vào Bệnh viện quận Thủ Đức. Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân khó thở, tức ngực, đau bụng, mạch nhanh, huyết áp tụt. Ekip điều trị tiến hành hồi sức tích cực và chụp CT toàn ổ bụng. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị vỡ tá tràng, dập tụy, vỡ lách, rách mạc treo ruột non, xuất huyết ổ bụng lượng nhiều. Các bác sĩ phải chuyển gấp bệnh nhân lên phòng mổ để tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.

Một thợ hồ khác cũng rơi từ giàn giáo cao 5m xuống đất khi đang thi công nhà cao tầng ở TP.HCM. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, ngưng thở, chấn thương sọ não, xuất huyết não, vỡ xương hàm mặt, chảy máu mũi, gãy xương đùi.

NGUYỄN OANH

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/3-cong-nhan-roi-tu-tren-cao-xuong-dat-dang-hoi-phuc-13513.html