3 công nhân rơi từ tầng 4 xuống đất, hai người chết

Trong lúc thực hiện việc đổ bê tông từ tầng 4 của tòa nhà, 3 công nhân bất ngờ rơi xuống đất.

Nơi xảy ra sự việc

Nơi xảy ra sự việc

Sáng 21/1, tại công trình xây dựng tòa nhà cao tầng ở đường Châu Thị Tế (thuộc khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h15 sáng cùng ngày, nhóm công nhân gồm Trần Quang Khải (39 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), Nguyễn Thị Bé Phương (27 tuổi, ngụ xã Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc), Nguyễn Văn Út (41 tuổi, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) thực hiện phần việc đổ bê tông ở tầng 4 của tòa nhà.

Trong lúc đang làm việc, bất ngờ 3 người này bị rơi xuống đất. Hậu quả, anh Khải và chị Phương tử vong tại chỗ. Riêng anh Út bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc.

Được biết, tòa nhà trên được xây dựng để kinh doanh khách sạn.

Vụ việc đang được ngành chức năng liên quan của TP Châu Đốc điều tra làm rõ.

Lê An

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/roi-tu-tang-4-cua-cong-trinh-3-nguoi-thuong-vong-d408437.html