3 cô gái nổi tiếng với cách ăn mặc của phụ nữ thời xưa

Bernadette Banner, Mila Povoroznyuk, Nora Thoeng được xem là fashionista của phong cách cổ điển. Họ đều sở hữu lượng người hâm mộ lớn trên mạng xã hội.

Khác với những cô gái trẻ theo đuổi thời trang hiện đại, Bernadette Banner (sinh năm 1994) luôn dành niềm đam mê với phong cách Trung cổ. Tốt nghiệp từ ngành Thiết kế phục trang tại Đại học New York (Mỹ), cô sở hữu kiến thức phong phú về lịch sử thời trang và cuộc sống của phụ nữ từ nhiều thế kỷ trước.

 Với gout ăn mặc khác biệt, Banner nhanh chóng dành được sự quan tâm của dân mạng. Bên cạnh đó, cô gái sinh năm 1994 từng có thời gian làm trợ lý trang phục tại sân khấu Broadway, Aladdin và Something Rotten. Ngoài là nhà thiết kế, cố vấn phục trang, cô còn được biết đến với vai trò vlogger có hơn 942.000 người theo dõi.

Với gout ăn mặc khác biệt, Banner nhanh chóng dành được sự quan tâm của dân mạng. Bên cạnh đó, cô gái sinh năm 1994 từng có thời gian làm trợ lý trang phục tại sân khấu Broadway, Aladdin và Something Rotten. Ngoài là nhà thiết kế, cố vấn phục trang, cô còn được biết đến với vai trò vlogger có hơn 942.000 người theo dõi.

Bên cạnh phong cách cổ điển, Banner còn nhận được nhiều lời khen về vẻ ngoài xinh đẹp, nữ tính. Mỗi lần ra đường, cô thường mặc những trang phục do mình tự may. Nhiều người hâm mộ nhận xét Banner không chỉ ăn mặc giống thời Trung cổ mà cách nói chuyện, hành xử của cô cũng y hệt người đến từ quá khứ.

Mila Povoroznyuk (đến từ Vinnitsa, Ukraina) gây chú ý vì sở hữu tủ đồ toàn trang phục của thế kỷ 18-19. Cô tạm biệt tất cả quần áo hiện đại để theo đuổi phong cách cầu kỳ, cổ điển. Mila cho biết việc mặc quần áo vào mỗi buổi sáng phức tạp hơn nhiều so với trước đây, nhưng điều đó rất đáng giá với cô. “Phong cách cổ điển khiến tôi cảm thấy thoải mái. Giờ tôi ăn mặc như vậy hàng ngày”, Mila chia sẻ.

Tủ quần áo của Mila Povoroznyuk luôn có đủ váy dài, áo nịt ngực, các loại mũ và giày dép thanh lịch của thời đại Victoria. 12 năm trước, Mila tham gia một câu lạc bộ tái hiện lịch sử và có nhiệm vụ lên ý tưởng, may trang phục cho các hiệp sĩ thời Trung cổ. Nhờ đó, Mila không chỉ tìm hiểu trực tiếp lịch sử thời trang mà còn học cách tự may tất cả loại quần áo.

Cô gái Ukraina thường đăng tải khoảnh khắc “lên đồ” trên trang cá nhân của mình. Một video quay lại quá trình thay trang phục của Mila gần đây đã thu hút 5,5 triệu lượt xem. Mila có hơn 100 bộ cánh, hầu hết đều được lấy cảm hứng từ thời trang một thế kỷ trước, thời điểm mà phụ nữ trông “khỏe và đẹp”, không có nhiều lớp trang điểm, ngay cả son môi cũng hiếm khi sử dụng, theo Oddity Central.

Phong cách của Nora Thoeng (32 tuổi) lấy cảm hứng từ những năm 1940-1950. Cô bắt đầu thích sưu tập trang phục cổ điển từ một thập kỷ trước. Vì lúc đó không có nhiều tiền, Nora mua lại những chiếc váy công chúa mà cô yêu thích từ cửa hàng đồ cũ. Nora chọn gout thời trang này vì nó khiến cô cảm thấy thoải mái và nữ tính.

“Mỗi lần mặc chúng, tôi được là chính mình. Phong cách này khiến tôi thực sự thoải mái. Quần áo đẹp mang lại rất nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lúc thấy buồn, tôi chỉ muốn mặc những trang phục sặc sỡ và ra ngoài dạo phố”, Nora bày tỏ.

Nora cho rằng điều quan trọng nhất là phải biết cách sử dụng quần áo một cách bền vững và hiệu quả. Trang phục cổ điển được tạo ra là để tồn tại lâu dài. Với những người yêu phong cách này, chúng không bao giờ “lỗi mốt”. Hiện Nora đang học cách may vá để bảo quản quần áo của mình.

Thảo Ngân
Ảnh: Instagram NV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/3-co-gai-noi-tieng-voi-cach-an-mac-cua-phu-nu-thoi-xua-post1155692.html