3 cô gái chết trong căn nhà đóng kín: Hé lộ tình tiết bất ngờ

Theo cơ quan công an quận Bắc Từ Liêm, 3 cô gái chết trong căn nhà đóng kín ở Phú Diễn là do tự tử, tại hiện trường đã thu được thư tuyệt mệnh.

Chiều 30/12, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã thông tin về vụ 3 cô gái chết trong căn nhà kín tại Phú Diễn: "Theo điều tra ban đầu, cả 3 người chết do tự tử, không có dấu hiệu hình sự".

Theo vị lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, 3 cô gái này rủ nhau tự tử, không có dấu hiệu của nghiện ma túy. Tại hiện trường thu được thư tuyệt mệnh của nạn nhân. Một nguồn tin cho biết, 3 nạn nhân đã dùng cách đốt lò than trong phòng kín để tự tử.

Căn nhà 5 tầng nơi 3 cô gái trẻ tự tử. (Ảnh: CAND)

Căn nhà 5 tầng nơi 3 cô gái trẻ tự tử. (Ảnh: CAND)

“Gia đình nạn nhân cho biết con họ bị trầm cảm và rủ nhau tự tử, nên không cần khám nghiệm pháp y. Đồng thời, gia đình đề nghị không cung cấp danh tính nạn nhân" - Vị lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm thông tin thêm.

Được biết cả 3 nạn nhân đều là nữ, trong đó có một người chuyển giới, mắc bệnh trầm cảm, một người ở Hà Nội và 2 người còn lại ở Hưng Yên đều còn rất trẻ.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 28/12, người dân ở hẻm 193/180/35 Phú Diễn (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện trong căn nhà số nhà 27 của hẻm này có 3 người tử vong nên đã báo ngay cho cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an phường Phú Diễn và Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng triển khai lực lượng tới hiện trường xử lý./.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/3-co-gai-chet-trong-can-nha-dong-kin-tiet-lo-tinh-tiet-bat-ngo-995393.vov