3 chị em tổ chức đường dây ghi đề hàng trăm triệu mỗi ngày

Ngày 18-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết, vừa phát hiện và đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan đến đường dây mua bán số đề trên địa bàn.

Trước đó, tối 17-12, Công an tỉnh Bến Tre, bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà số 544F2 (khu phố 4, phường Phú Tân, TP Bến Tre) do Huỳnh Ngọc Chi (40 tuổi) làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang một số đối tượng đang cộng phơi đề.

Các đối tượng Long, Sang, Chi (từ trái qua).

Bước đầu, đối tượng Chi khai nhận, bản thân cùng hai người em ruột là Huỳnh Thanh Long (38 tuổi, ngụ tại phường 3, TP Bến Tre) và Huỳnh Thanh Sang (36 tuổi, ngụ phường Phú Tân, TP Bến Tre), tổ chức thầu đề của các đối tượng bán số đề trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Để thực hiện hành vi của mình, các đối tượng trên đã thuê 3 đối tượng khác sử dụng nhiều máy Fax và nhiều số điện thoại để nhận số đề từ các nơi chuyển đến. Đồng thời, tính tiền số đề mỗi ngày. Mỗi đối tượng được trả tiền công từ khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Các đối tượng khai nhận đã tổ chức thầu đề hơn 4 năm qua. Mỗi ngày các đối tượng nhận tiền số đề từ các nơi khác chuyển đến khoảng từ 300 - 400 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 16 máy Fax, 18 ĐTDĐ, nhiều phơi đề, trên 397 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu liên quan đến việc thầu đề. Việc điều tra đang được tiếp tục mở rộng.

T. Lĩnh - Chí Công

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/chi-gai-ru-2-em-ruot-thau-de-525182/