3 chị em ruột tổ chức đường dây ghi đề 'khủng', mỗi ngày thu 400 triệu đồng

Chi khai cùng với 2 em ruột tổ chức đường dây ghi số đề. Mỗi ngày, đường dây của Chi nhận tiền ghi số đề 300-400 triệu đồng.

Chi khai cùng với 2 em ruột tổ chức đường dây ghi số đề. Mỗi ngày, đường dây của Chi nhận tiền ghi số đề 300-400 triệu đồng.

Từ trái qua: Long, Sang và Chi tại cơ quan công an - Ảnh: Thanh Niên

Từ trái qua: Long, Sang và Chi tại cơ quan công an - Ảnh: Thanh Niên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đang tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Ngọc Chi (40 tuổi), Huỳnh Thanh Long (38 tuổi) và Huỳnh Thanh Sang (36 tuổi, cùng ngụ TP Bến Tre) để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Trước đó, tối 17/12, cơ quan công an bất ngờ kiểm tra căn nhà ở khu phố 4 (phường Phú Tân, TP Bến Tre) do Huỳnh Ngọc Chi (40 tuổi) làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang một số đối tượng đang cộng phơi đề.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 16 máy Fax, 18 ĐTDĐ, nhiều phơi đề, trên 397 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu liên quan đến việc thầu đề.

Chi khai nhận đã cùng với hai em ruột là Long và Sang tổ chức đường dây ghi số đề. Chi thuê 3 người khác sử dụng máy fax, điện thoại để nhận số đề từ các nơi chuyển đến. Mỗi ngày, đường dây của Chi nhận tiền ghi số đề 300-400 triệu đồng.

Được biết, các đối tượng đã tổ chức thầu đề hơn 4 năm qua.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/3-chi-em-ruot-to-chuc-duong-day-ghi-de-khung-moi-ngay-thu-400-trieu-dong-a255636.html