3 cháu bé đuối nước thương tâm

Trong lúc bà ra vườn hái sả, 3 cháu bé chơi ở ao bên nhà thì bị trượt chân, khiến cả 3 cùng chết đuối thương tâm.

Thông tin từ UBND xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ chết đuối thương tâm khiến 3 cháu bé tử nạn.

Theo ông Nguyễn Quý Do, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết: “Cả 3 cháu bé đều là cháu của bà Luyên, 1 là cháu nội, 1 cháu ngoại và 1 cháu gọi bằng bà thím”.

Hiện trường vụ đuối nước khiến 3 cháu bé tử vong

Trước đó, chiều ngày 8/4, cháu Vũ Xuân H. (SN 2011) và cháu Lê Thế Tuấn A. (SN 2014) rủ nhau lên nhà bà Nguyễn Thị Luyên (SN 1957) để chơi với cháu cháu Vũ Xuân Đ. ( SN 2014) đang ở chung với bà.

Khi thấy các cháu ngồi chơi trong nhà, bà Luyên đã ra sau vườn thu hoạch sả để bán. Lúc bà Luyên vào nhà thì không thấy các cháu ở đâu, bà mới chạy xuống dưới nhà để tìm nhưng không thấy. Biết có chuyện chẳng lành, bà Luyên hốt hoảng gọi mọi người đến để cùng đi tìm và phát hiện thi thể 3 cháu nổi dưới ao gần nhà.

Theo một số người dân cho biết, ao mà các cháu tử nạn trước đây là hố sâu múc đất để san lấp đường. Nhưng khi mưa xuống, thấy có nước nên gia đình đã cải tạo làm ao thả cá. Ba cháu tử nạn đều là cháu của bà Luyên, cháu Đ. là cháu nội, cháu Tuấn A. là cháu ngoại, còn cháu H. gọi bà Luyên bằng bà thím.

Cũng theo người dân, bố mẹ cháu Vũ Xuân Đ. đều đi làm ăn xa tận Quảng Ninh, còn bố mẹ cháu Lê Thế Tuấn A. đi vào tận Bình Dương để kiếm sống.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia cho biết thêm: “Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, huyện và xã đã xuống gia đình các cháu động viên, chia sẻ nỗi đau, hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng để lo an táng”.

Ngọc Hưng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/3-chau-be-duoi-nuoc-thuong-tam-20180409135049632.htm