3 cha con bị cách ly vì thuê phòng có bệnh nhân nhiễm virus corona từng ở

3 cha con từ Hà Nội vào TP.HCM được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm vì thuê phòng khách sạn có bệnh nhân thứ 54 nhiễm virus corona từng ở.

Tối 16/3, ông Nguyễn Quang Thông - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ cho biết, Trung tâm vừa cách ly 3 trường hợp liên quan đến ca bệnh thứ 54 nhiễm virus corona.

Theo đó, 3 người này là cha con, đi từ Hà Nội vào TP.HCM ngày 9/3. Tại TP.HCM họ thuê phòng khách sạn mà trước đó ca bệnh thứ 54 đã ở.

Ngày 13/3, 3 người này đến TP Cần Thơ và ở trong một khách sạn tại quận Ninh Kiều.

Tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 3 người này. Kết quả xét nghiệm sẽ có vào ngày mai.

Trong ngày 16/3, còn 37 trường hợp đang cách ly tập trung tại Trường Quân sự TP Cần Thơ, 5 trường hợp hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày.

Tính đến nay Cần Thơ có 300 trường hợp hoàn thành cách ly 14 ngày, trở về địa phương.

Video: Cách ly, khử trùng nơi cư trú của bệnh nhân thứ 39 nhiễm Covid-19

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-nhanh-24h/3-cha-con-bi-cach-ly-vi-thue-phong-co-benh-nhan-nhiem-virus-corona-tung-o-ar533761.html