3 cầu thủ U14 Sông Lam Nghệ An bỏng nặng do bóng bay phát nổ

Khi nhóm cầu thủ đang lấy bóng bay che nắng, một bảo vệ dùng bật lửa đốt khiến chùm bóng phát nổ.

Giám đốc điều hành CLB Sông Lam Nghệ An Hồ Văn Chiêm cho biết, một chùm bóng bay (có khí hydro) phát nổ khiến 3 cầu thủ U14 và 1 bảo vệ bị bỏng.

Ba cầu thủ bị bỏng gồm: N.D.Đ. (trú tại xã Thành Tường, huyện Thanh Chương), T.N.Q. (trú tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu) và P.M.H. (trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) thuộc đội U14, của CLB Sông Lam Nghệ An.

Em T.N.Q. bị bỏng vùng mặt, cổ và tay

Em T.N.Q. bị bỏng vùng mặt, cổ và tay

Các cầu thủ nhí cho biết, sáng 15/9, tại sân trong của CLB diễn ra lễ khai mạc trận đấu bóng giữa 2 ngân hàng.

Trong buổi lễ có sử dụng một số chùm bóng bay được bơm khí hydro.

Em N.D.Đ. đang được điều trị tại BV Sản nhi Nghệ An

Khi nhóm cầu thủ U14 đang lấy chùm bóng bay để che nắng thì ông Lâm (bảo vệ) đến dùng bật lửa đốt khiến chùm bóng phát nổ.

Các em Đ., H. và Q. bị bỏng vùng mặt, cổ và tay, được đưa đến cấp cứu tại khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, BV Sản nhi Nghệ An.

Ông Lâm bị bỏng nặng vùng cánh tay, phải ra Hà Nội điều trị.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Quốc Huy - Phạm Tâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/3-cau-thu-u14-song-lam-nghe-an-bong-nang-do-bong-bay-phat-no-568977.html