3 cầu thủ Hàn Quốc có ngoại hình không thua kém idol

Bên cạnh tài năng và sự nghiệp sân cỏ giàu thành tích, Son Heung-min, Lee Seung-woo, Jeong Seung-won là những chân sút Hàn Quốc được chú ý vì có ngoại hình điển trai, cuốn hút.

 Son Heung-min (sinh năm 1992) đang là cầu thủ tài năng nhất của bóng đá Hàn Quốc. Với sự nghiệp giàu thành tích, chân sút 27 tuổi từng được tờ Fourfourtwo gọi là "báu vật quốc gia". Ở cấp CLB, Son Heung-min được Tottenham trao hai danh hiệu cá nhân "Cầu thủ hay nhất" và "Bàn thắng đẹp nhất" tại mùa giải Premier League 2018/19. Còn tại đội tuyển quốc gia, anh được Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc vinh danh là cầu thủ xuất sắc năm 2019.

Son Heung-min (sinh năm 1992) đang là cầu thủ tài năng nhất của bóng đá Hàn Quốc. Với sự nghiệp giàu thành tích, chân sút 27 tuổi từng được tờ Fourfourtwo gọi là "báu vật quốc gia". Ở cấp CLB, Son Heung-min được Tottenham trao hai danh hiệu cá nhân "Cầu thủ hay nhất" và "Bàn thắng đẹp nhất" tại mùa giải Premier League 2018/19. Còn tại đội tuyển quốc gia, anh được Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc vinh danh là cầu thủ xuất sắc năm 2019.

Bên cạnh sự nghiệp sân cỏ đáng ngưỡng mộ, Son Heung-min còn được chú ý nhờ ngoại hình điển trai, dễ mến. Anh chàng được mệnh danh là nam cầu thủ "sát gái" bậc nhất xứ kim chi khi từng vướng tin đồn hẹn hò với hàng loạt sao nữ đình đám như ca sĩ Minah (Girl's Day), Jisoo (BlackPink) và diễn viên Yoo So Young.

Chàng cầu thủ 9X còn được xem là fashion icon của giới trẻ Hàn Quốc. Anh thường xuyên xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí danh tiếng và là gương mặt quảng cáo của những nhà mốt hàng đầu thế giới. Gu thời trang đời thường của Son cũng được đánh giá sành điệu, hợp thời.

Lee Seung-woo (sinh năm 1998) từng được mệnh danh là "thần đồng bóng đá", "Messi Hàn Quốc". Năm 13 tuổi, Lee gia nhập lò đào tạo La Masia của Barcelona sau khi tỏa sáng tại giải Danone Nations Cup 2010. Anh ghi 39 bàn trong 29 trận ở đội U13 Barca, xô đổ kỷ lục của thần tượng Lionel Messi. Anh hiện khoác áo CLB Sint-Truidense (Bỉ).

Lee Seung-woo sở hữu chiều cao 1,73 m, được nhận xét có gương mặt giống các ngôi sao thần tượng xứ sở kim chi. Cùng với Son Heung-min, chàng cầu thủ 21 tuổi này có lượng fan girl vô cùng đông đảo tại các nước châu Á.

Seung-woo có gu thời trang trẻ trung, năng động và đặc biệt ưa chuộng các kiểu tóc sáng màu, khác biệt. Anh chàng còn là một ngôi sao trên mạng xã hội khi thu hút gần 1 triệu lượt follow trang cá nhân.

Jeong Seung-won (sinh năm 1997) là cầu thủ có tên trong danh sách tham dự VCK U23 châu Á 2020 của U23 Hàn Quốc. Anh chàng được chú ý với biệt danh "nam thần sân cỏ" và nhận nhiều lời khen bởi gương mặt điển trai, có nét giống nam diễn viên Ji Chang Wook hay ca sĩ Lucas (NCT), Minho (SHINee).

Seung-won hiện chơi ở vị trí tiền đạo cho Daegu FC. Cầu thủ 22 tuổi là trụ cột của đội bóng đang chơi tại K.League với 39 trận ra sân ở mùa giải 2019 và có 3 bàn thắng, 2 pha kiến tạo.

Jeong Seung-won từng gây ấn tượng tại những giải đấu chuyên nghiệp như Korean FA Cup, AFC Champions League. Anh là ứng cử viên cho danh hiệu cầu thủ trẻ của năm tại lễ trao giải K.League Awards 2018.

Lê Vy
Ảnh: Getty, Instagram NV

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/3-cau-thu-han-quoc-co-ngoai-hinh-khong-thua-kem-idol-post1030681.html