3 cầu thủ đáng chú ý của Đức lần đầu dự World Cup

Mới đây danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển Đức lên đường đến Nga dự VCK World Cup 2018 đã được công bố. Trong số này có rất nhiều cái tên tài năng.

Danh sách 23 cầu thủ Đức chính thức dự World Cup 2018 đã được công bố với nhiều ý kiến trái chiều.

Huấn luyện viên (HLV) Joachim Low đã "liều lĩnh" gạt bỏ ngôi sao đang nổi lên trong mùa giải vừa qua Leroy Sane để nhường chỗ cho Julian Brandt. Mới đây lý do sâu xa cho quyết định này cũng đã được tiết lộ: Chính là thái độ của Sane đối với các đồng đội trên tuyển.

Danh sách 23 cầu thủ Đức chính thức tham dự World Cup 2018.

Điều này cho thấy được tính kỷ luật của "Cỗ xe tăng". Họ không ngủ quên trên chiến thắng và mọi cầu thủ, dù tài năng đến đâu hay khao khát thể hiện mình cũng đều phải bỏ đi cái tôi kiêu ngạo vì tập thể.

Bỏ qua những nuối tiếc cho sự vắng mặt của Leroy Sane, ngôi sao suýt chút nữa đã có lần đầu dự World Cup trong sự nghiệp, hãy cùng điểm qua những cái tên tài năng không kém trong đội hình Die Mannschaft sẽ lần đầu tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Marc-Andre ter Stegen

Vào thời điểm này của bốn năm trước, Ter Stegen đang là một thủ môn tiềm năng của nước Đức trong màu áo Borussia Monchengladbach. Anh có bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp khi cập bến Barcelona vào đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè 2014, trong bối cảnh không được dự World Cup cùng tuyển Đức.

Bốn năm trước vẫn còn là một thủ thành trẻ của Monchengladbach...

Và bốn năm sau, thủ thành 26 tuổi nằm trong hàng ngũ những thủ môn xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Mùa giải năm nay, Ter Stegen tiếp tục tiến bộ không ngừng và khẳng định vị thế số một trong khung gỗ của Gã khổng lồ xứ Catalan. Anh có cho mình 48 lần ra sân, chỉ để thủng lưới 39 bàn và có tới 24 trận giữ sạch lưới.

Phong độ cao của thủ thành này đã trực tiếp giúp Barca giành cú đúp danh hiệu quốc nội ngay trong mùa bóng đầu tiên của HLV Ernesto Valverde.

Trong màu áo tuyển, Ter Stegen cũng luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo trong thời gian đàn anh Manuel Neuer nghỉ dưỡng thương. Anh đã có cho mình 19 lần khoác áo "Cỗ xe tăng". Đặc biệt, thủ thành của Barca đã thể hiện phong độ tuyệt vời để giúp Đức lên ngôi vô địch tại Confed Cup 2017 vừa qua. Bản thân anh cũng nhận được giải thưởng cầu thủ hay nhất trận chung kết với Chile.

... Hiện tại Ter Stegen đang là một trong những thủ môn hay nhất thế giới.

Vẫn biết rằng khả năng được ra sân tại World Cup lần này của Stegen không còn sáng, khi đích thân thủ thành này cũng đã khẳng định rằng theo yêu cầu của HLV, Neuer vẫn sẽ là người bắt chính khi đội trưởng của tuyển Đức bình phục hoàn toàn.

Đây thực sự là một trong những điều đáng tiếc và có phần bất công đối với cá nhân Ter Stegen. Tuy nhiên, dù sao cơ hội cho anh vẫn còn đó nếu chấn thương của đàn anh tái phát hoặc phong độ không ổn định trong giải. Tương lai xa hơn, chắc chắn anh sẽ là thủ thành bắt chính của Đức tại những giải đấu quan trọng tiếp theo, khi thủ thành của Bayern đã luống tuổi.

Joshua Kimmich

Trường hợp của tài năng trẻ Joshua Kimmich thậm chí còn ấn tượng hơn nhiều so với thủ thành Stegen.

Kimmich chính là truyền nhân của huyền thoại Philipp Lahm.

Hậu vệ của Bayern Munich năm nay mới bước sang tuổi 23. Nhưng anh dường như sẽ chắc suất đá chính bên hành lang cánh phải của Die Mannschaft vào hè này. Vào 4 năm trước, khi người Đức còn vừa vui mừng vừa lo âu khi họ không biết liệu có thể tìm ra truyền nhân của đội trưởng Philipp Lahm hay không.

Câu hỏi này đã có kết quả từ hai mùa vừa qua. Kimmich nổi lên quá nhanh từ màu áo đội trẻ Stuttgart, rồi đến RB Leipzig và thẳng tiến tới Hùm xám xứ Bavaria. Anh cũng ngay lập tức gây ấn tượng trong màu áo đỏ dưới sự chỉ đạo của HLV Pep Guardiola.

Và bây giờ, dù mới chỉ 23 tuổi nhưng Kimmich lại là một trong những trụ cột của tuyển Đức tại World Cup lần này. Tương lai của anh vẫn còn rất dài, không chỉ dừng lại ở mùa hè nước Nga.

Marco Reus

Sự vắng mặt của Sane là một đáng tiếc, nhưng nó chắc chắn không phải là mất mát gì với tuyển Đức. Vì ở hành lang cánh họ có quá nhiều cá nhân nổi trội để gây đột biến. Một trong số đó là Marco Reus.

Marco Reus đã sẵn sàng để tạo điểm nhấn mới trong sự nghiệp của mình.

Ở tuổi 29, thật đáng tiếc khi đây mới chỉ là giải đấu lớn đầu tiên cấp đội tuyển của "Hoàng tử" Reus. Đội trưởng của Borussia Dortmund là một người chơi bóng đa năng. Anh có thừa tốc độ, sự lắt léo nhưng vẫn sở hữu nhãn quan chiến thuật sắc bén. Điều này cho phép Reus thi đấu ở cánh, như một số 10 hoặc thậm chí là một tiền đạo cắm thuần.

Chỉ có chấn thương mới cản bước được tiền vệ tài hoa này. Anh thần tượng người đàn anh Tomas Rosicky, và cũng có số phận giống với cựu cầu thủ Arsenal khi luôn gặp phải chấn thương nặng. Tệ hơn khi những chấn thương Reus gặp phải lại đến ngay trước khi mỗi giải đấu lớn diễn ra, dù cho anh là người cống hiến bậc nhất cho đội tuyển ở vòng loại.

Nhưng năm nay đã khác, khi không còn bị chấn thương bủa vây, và có màn chạy đà hoàn hảo từ nửa cuối mùa giải vừa qua trong màu áo vàng, Marco Reus đã sẵn sàng để tạo nên điểm nhấn mới trong sự nghiệp cầu thủ của mình.

Minh Đức

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/3-cau-thu-dang-chu-y-cua-duc-lan-dau-du-world-cup-d474836.html