3 cảnh sát Nga cưỡng hiếp tập thể nữ đồng nghiệp

Một tòa án ở Nga kết án 3 sĩ quan cảnh sát từ 6 đến 7 năm tù vì cưỡng bức một đồng nghiệp 23 tuổi vào năm ngoái sau khi uống rượu cùng nạn nhân ngay tại cơ quan.

Theo TASS, tòa án quận Kirov ở Ufa kết luận hai cảnh sát trưởng của quận là Eduard Matveyev và Salat Galiyev, cùng với người đứng đầu bộ phận di trú Pavel Yaromchuk, phạm tội hiếp dâm và có hành vi bạo lực tình dục.

Vụ việc diễn ra vào tháng 10/2018, sau khi nạn nhân bị ép buộc phải tham gia cuộc uống rượu với 3 thủ phạm. Khi nạn nhân đã quá say và ngất đi, những kẻ này đã thay nhau cưỡng hiếp cô. Hiện trường chính là văn phòng khu vực của Bộ Nội vụ Nga - cơ quan điều hành lực lượng cảnh sát.

Salavat Galiyev, một trong 3 thủ phạm hiếp dâm nữ đồng nghiệp trẻ tuổi. Ảnh: TASS.

Salavat Galiyev, một trong 3 thủ phạm hiếp dâm nữ đồng nghiệp trẻ tuổi. Ảnh: TASS.

Vụ việc gây chấn động dư luận và khiến chính quyền phải huy động các thám tử giỏi nhất từ Moscow tới Ufa để điều tra.

Matveyev và Galiyev cùng phải nhận mức án 7 năm tù, trong khi Yaromchuk nhận mức án 6 năm tù, bao gồm cả thời gian bị giam giữ trước khi xét xử và bị quản thúc tại gia.

Thẩm phán cũng ra lệnh cho những phạm nhân này phải bồi thường cho nạn nhân giấu tên số tiền 3 triệu rúp (khoảng 48.000 USD) cho những thiệt thại gây ra.

Nạn nhân được cho là người thân của một chỉ huy cấp cao lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga, nơi có thành phố Ufa.

Hương Hảo

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/3-canh-sat-nga-cuong-hiep-tap-the-nu-dong-nghiep-post1029702.html