3 cảnh sát hy sinh khi tham gia chữa cháy tại quán karaoke ở Hà Nội

Khi tiếp cận đám cháy, tổ chữa cháy của Công an quận Cầu Giấy đi lên tầng trên thì bị sập cầu thang, bịt lối ra, hết dưỡng khí, dẫn đến 3 cảnh sát hy sinh.

Công an TP Hà Nội cho biết, vào hồi 13h06 phút ngày 01/8, đơn vị nhận được tin báo về đám cháy tại số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CHCN Công an quận Cầu Giấy, Đội Cảnh sát PCCC&CHCN Công an quận Đống Đa tổ chức khẩn trương có mặt tại hiện trường để chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Khi tiếp cận đám chấy, tổ chữa cháy của Công an quận Cầu Giấy đi lên tầng trên thì bị sập cầu thang, bịt lối ra, hết dưỡng khí, dẫn đến 3 cảnh sát hy sinh. Ảnh TTXVN

Khi tiếp cận đám chấy, tổ chữa cháy của Công an quận Cầu Giấy đi lên tầng trên thì bị sập cầu thang, bịt lối ra, hết dưỡng khí, dẫn đến 3 cảnh sát hy sinh. Ảnh TTXVN

Sau khi nhận được tin báo, Bộ trưởng Bộ Công an đã cử Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Đến 14h15, đám cháy cơ bản được khống chế.

Thông tin sơ bộ ban đầu, đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 6 quán karaoke cao 6 tầng đang dừng hoạt động để sửa chữa.

Quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, có 3 chiến sĩ cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy hy sinh.

Nguyên nhân ban đầu khiến 3 cảnh sát thiệt mạng là do khi tiếp cận vụ cháy, 3 cảnh sát đã đi lên tầng trên thì bị sập cầu thang, bịt lối ra, hết dưỡng khí.

Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Được biết, tại địa chỉ 231 Quan Hoa là quán karaoke ISIS nằm bên bờ sông Quan Hoa (thuộc quận Cầu Giấy) đang trong tình trạng sửa chữa, hàn xì.

Bảo Minh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/ha-noi-bi-sap-cau-thang-bit-loi-ra-het-duong-khi-khi-tiep-can-vu-chay-quan-karaoke-3-canh-sat-thiet-mang-thuong-tam-172220801173833404.htm