3 cá thể tê giác trắng phương Bắc cuối cùng còn sống trên Trái Đất

Tê giác trắng phương Bắc đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng. Loài này hiện chỉ còn lại 3 cá thể sống ở Kenya.

Một cán bộ kiểm lâm ngồi bên cạnh 2 con tê giác trắng phương Bắc cái có tên gọi là Najin và Patu (con của Najin) bên trong khu bảo tồn Ol Pejeta thuộc Vườn quốc gia Laikipia ở Kenya hôm 7/3/2018.

Najin, Patu và Sudan là ba con tê giác trắng phương Bắc cuối cùng còn sống trên Trái Đất sau khi nạn săn bắn trộm diễn ra tràn lan suốt hàng thập kỷ qua khiến số lượng loài này giảm mạnh.

Sừng của tê giác trắng phương Bắc thậm chí còn đắt hơn vàng hay cocaine, với giá rao bán 110.000 USD cho 1 pound sừng (khoảng 0,45 kg), theo Reuters.

Sudan - con tê giác trắng phương Bắc đực duy nhất còn sống trên thế giới, bên trong khu bảo tồn Ol Pejeta. Sudan đang trong thời gian hồi phục sau trận ốm kéo dài 2 tuần do nhiễm trùng chân sau.

Con tê giác đực 46 tuổi và hai con tê giác cái Najin và Fatu, không thể nhân giống tự nhiên vì nhiều vấn đề, trong đó có tuổi tác.

Vào năm ngoái, khu bảo tồn Ol Pejeta và ứng dụng hẹn hò Tinder đã cùng phối hợp tổ chức chiến dịch “Gã độc thân lý tưởng nhất thế giới” để giúp Sudan tìm bạn tình qua mạng.

Thông qua chiến dịch, các chuyên gia hy vọng có thể quyên góp 9 triệu USD cho các phương pháp nhân giống, bao gồm thụ tinh trong ống nghiệm, trước khi quá muộn.

Theo thống kê, có khoảng 2.000 cá thể tê giác trắng phương Bắc vào năm 1960 nhưng hiện tại chỉ còn lại 3 cá thể ở Kenya.

3 cá thể này sống trong khu bảo tồn và được canh gác 24/7.

Phương Đặng

(Ảnh: Reuters)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/diem-nong/3-ca-the-te-giac-trang-phuong-bac-cuoi-cung-con-song-tren-trai-dat/150294.htm