3 ca nhiễm 45, 46, 47 đã ổn định sức khỏe

Theo tin từ Bộ Y tế, đến 17h00 ngày 13/3, Việt Nam có 47 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, có 16 ca (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

* (BN45): nam, trú quán tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh có tiếp xúc gần với BN34. Trước đó, ngày 3/3, BN này đã ăn tối và làm việc với vợ chồng BN34 tại tỉnh Bình Thuận. Ngày 4/3, BN trở lại TP.Hồ Chí Minh trên xe cá nhân cùng 3 người khác. Ngày 10/3, sau khi biết thông tin BN34 mắc COVID-19, bệnh nhân đã tự cách ly tại nhà.

* (BN46): nữ, 30 tuổi, địa chỉ ở Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, là tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ London về Hà Nội ngày 9/3/2020.

* (BN47): nữ, 43 tuổi, địa chỉ ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, là giúp việc trong tòa nhà của BN17, có tiếp xúc gần (BN17: nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày 2/3).

Hiện tại tình trạng sức khỏe của bệnh nhân 46, 47 ổn định.

MINH QUÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202003/3-ca-nhiem-45-46-47-da-on-dinh-suc-khoe-894261/