3 biểu hiện của gia đình đang trên đà lụi bại, phải chỉnh đốn ngay

Trẻ em cần yêu thương của cha mẹ, ông bà để hình thành nhân cách tốt. Nhưng nếu nuông chiều quá mức, không cho trẻ một nỗi sợ hãi vừa đủ thì cuối cùng sẽ kéo đứa trẻ đi xuống mà thô

Bại hoại gia phong

Người xưa có câu: "Hậu đức dưỡng da''. Có nghĩa có đức, gia phong chính là nền móng quyết định gia đình hưng thịnh hay là không. Tiền tài, danh vọng không nói lên được một gia đình hưng vượng. Cha mẹ dù giàu có đến mấy, để lại cho con cái cả núi vàng thì nếu không có giáo dục, không có yêu thương thì cũng sẽ lụi bại mà thôi.

Cần nhất vẫn là gia phong nề nếp, dù bần cùng đến đâu cũng sẽ có cơ hội được chuyển mình. Bằng không giàu đến mấy sớm muộn cũng tay trắng.

Gia đình bất hòa

Gia đình chính là mái ấm, nương thân của con người sau một ngày lao động mệt mỏi. Nếu mái ấm chỉ tồn tại những cãi vã, ngọn lửa yêu thương nguội lạnh thì chắc khác gì một cái động băng cả. Vừa chạm vào đã cảm thấy rùng mình.

Nếu không muốn con cái trở thành kẻ dưới đáy xã hội thì nhất định phải giữ được gia đình yên ấm. Mỗi thành viên là một cá thể riêng biệt, sống cùng không tránh khỏi những va chạm, xô xát. Thế nên hãy dùng yêu thương để đối đãi với nhau.

Nuông chiều con cháu

Nhiều gia đình cha mẹ chiêu con cái mà dẫn đến những đứa trẻ hư hỏng. Nhà có giàu đến mấy thì những đứa trẻ này cũng tán gia bại sản mà thôi. Làm cha mẹ, ông bà cần phải noi gương cho con cháu. Ngoan ngoãn được thưởng mà hư hỏng thì cần phải trách phạt để con cháu nên người.

Theo Truy Nguyệt/ Khoevadep

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/3-bieu-hien-cua-gia-dinh-dang-tren-da-lui-bai-phai-chinh-don-ngay-1546512.html