3 bị cáo được thả tại tòa

Do tất cả các bị cáo đều được hưởng án treo nên ba bị cáo đang bị áp dụng biện pháp tạm giam được thả tại tòa.

Ngày 14-1, TAND quận Gò Vấp (TP.HCM) xét xử vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra tại phường 9, quận Gò Vấp.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ngọc Bảo Thi một năm ba tháng tù về tội tổ chức đánh bạc, bảy bị cáo còn lại từ chín tháng đến một năm tù về tội đánh bạc. Tất cả các bị cáo đều được hưởng án treo.

Các bị cáo Thi, Vũ Kim Thái, Ngô Hồ Viết Tượng đang bị áp dụng biện pháp tạm giam được thả tại tòa.

Trong tám bị cáo, có năm người được tại ngoại và ba người bị áp dụng biện pháp tạm giam. Ảnh: H.ANH

Trong tám bị cáo, có năm người được tại ngoại và ba người bị áp dụng biện pháp tạm giam. Ảnh: H.ANH

Chiều 6-9-2020, Nguyễn Đình Kiên tới tiệm tạp hóa đồng thời là quán cà phê của Thi để uống nước.

Thi mang bộ đồ nghề chơi xóc đĩa ra hỏi “làm tí không?”, Kiên đáp “làm thì làm” rồi chơi. Lúc sau, các bị cáo khác cùng tới tham gia thì Thi lấy 350.000 đồng tiền xâu rồi rút lui.

Bảy người còn lại thì Kiên làm “nhà cái”, cả nhóm sát phạt chừng 20 phút thì bị công an ập vào bắt quả tang, thu giữ trên chiếu bạc hơn 26 triệu đồng.

Nói về lý do đánh bạc, bảy bị cáo khẳng định không được rủ rê trước mà “vô tình tới quán”, gặp nên chơi. Riêng bị cáo Thái trần tình vì cha mẹ mất nên buồn, muốn tham gia cho “khuây khỏa đầu óc”.

Các bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố, mong mức án nhẹ để có thể về sum vầy với gia đình trong Tết Tân Sửu tới đây.

HOÀNG ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/3-bi-cao-duoc-tha-tai-toa-961543.html