3 bảo vật biểu trưng quyền lực của tổng thống Nga

Theo đúng truyền thống, trong lễ tuyên thệ nhậm chức tại điện Kremlin, tân Tổng thống Nga Putin được trao 3 vật đặc biệt biểu trưng cho quyền lực của người lãnh đạo đất nước.

Bộ 3 "bảo vật" biểu trưng cho quyền lực tổng thống Nga xuất hiện tại lễ tuyên thệ nhậm chức bao gồm: Lá cờ tổng thống, huy hiệu tổng thống và một bản sao đặc biệt của Hiến pháp Liên bang Nga.

Lá cờ tổng thống

Lá cờ Tổng thống Liên bang Nga hình vuông, được chia đều thành ba phần ngang với ba màu trắng – xanh – đỏ tương tự như quốc kỳ Nga. Lá cờ cũng có tua viền được làm bằng chỉ vàng, điện Kremlin cho biết. Trên cán cờ được in dập phủ bạc tên đầy đủ của tổng thống tân cử cùng nhiệm kỳ của ông. Đỉnh cán cờ là một chóp nhọn bằng kim loại, tương tự như một ngọn giáo.

Lá cờ tổng thống Nga được treo tại điện Kremlin. Ảnh: RIA

Bảo vật này ra đời vào năm 1994, thông qua sắc lệnh số 319 của Tổng thống Boris Yeltsin. Sau lễ nhậm chức, lá cờ trên sẽ được đặt bên trong văn phòng làm việc của tân tổng thống. Một bản sao khác của lá cờ sẽ được treo phía trên nơi ở của chủ nhân điện Kremlin.

Các bản sao của nó sẽ được treo trên những phương tiện di chuyển của tổng thống Nga khi ông rời điện Kremlin, hoặc tại các khán phòng khi ông có bài phát biểu quan trọng. Một phiên bản khác của lá cờ, với tỷ lệ 3:2 và không có tua viền, sẽ được treo trên các tàu hải quân khi đón tiếp tổng thống Nga.

Huy hiệu tổng thống

Được làm bằng vàng, huy hiệu có hình chữ thập Thánh George với bốn đoạn bằng nhau. Khoảng cách giữa mỗi đầu chữ thập là 60 mm.

Mặt trước của huy hiệu được phủ sứ và đính ở giữa là quốc huy của Liên bang Nga. Mặt sau là một mề đai tròn với dòng chữ “Đạo đức, danh dự và vinh quang”. Chính giữa mề đai là con số 1994 – năm chiếc huy hiệu này được làm ra.

Huy hiệu tổng thống Nga được đúc vào năm 1994. Ảnh: RIA

Theo TASS, vòng đeo của huân chương được làm bằng vàng, bạc và sứ với tổng cộng 17 mắt xích. Trong đó, 9 mắt xích là quốc huy của Liên bang Nga và 8 mắt xích còn lại là những mề đai tròn cũng với dòng chữ “Đạo đức, danh dự và vinh quang”. Mặt sau của mỗi mắt xích được phủ sứ với tên đầy đủ và nhiệm kỳ của các đời tổng thống được viết bằng vàng.

Sau lễ nhậm chức, huy hiệu sẽ được cất tại tư phòng của tổng thống ở điện Kremlin và chỉ được sử dụng trong các sự kiện mang tính lễ nghi. Khi chấm dứt một nhiệm kỳ tổng thống, huy hiệu này sẽ được trao lại cho tổng thống kế nhiệm.

Phần lễ trao huy hiệu chỉ được thực hiện trong lễ nhậm chức của một tổng thống mới. Vào năm 2004, khi ông Vladimir Putin tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, huy hiệu tổng thống chỉ được đặt ở bên cạnh ông, theo RT.

Bản sao đặc biệt của hiến pháp

Theo sắc lệnh số 1138 của Tổng thống Boris Yeltsin, ký ngày 5/8/1996, “bảo vật” thứ ba biểu trưng cho quyền lực của tổng thống Liên bang Nga là một bản sao đặc biệt của Hiến pháp Nga.

Bản sao này có bìa cứng màu đỏ với tên được in dập bằng vàng và đính kèm quốc huy bằng bạc. Đây là quyển hiến pháp được tổng thống tân cử sử dụng để đọc lời tuyên thệ. Nó sau đó sẽ được cất tại thư viện tổng thống.

Nghi lễ "rước" huy hiệu tổng thống và bản sao hiến pháp Nga trong lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Vladimir Putin vào năm 2012. Ảnh: RIA

Theo hãng tin TASS, lãnh đạo tòa án tối cao của Nga sẽ đưa cho tổng thống tân cử quyển hiến pháp đặc biệt này. Ông sẽ đặt bàn tay phải lên quyển hiến pháp và đọc lời tuyên thệ dài 33 từ trong tiếng Nga với nội dung như sau:

“Tôi thề sẽ tôn trọng và bảo vệ những quyền lợi và những quyền tự do của con người và công dân, giám sát và bảo vệ Hiến pháp Liên bang Nga, bảo vệ chủ quyền, an ninh và sự toàn vẹn của quốc gia, hết lòng phục vụ nhân dân trong suốt thời gian tôi đảm nhiệm chức vụ tổng thống”.

Tổng thống Vladimir Putin vừa chính thức bước vào nhiệm kỳ thứ tư từ ngày 7/5, tiếp tục dẫn dắt nước Nga thêm 6 năm. Đội nghi thức đã tiến vào Hội trường Andreyevsky ở Điện Kremlin, mang theo cuốn Hiến pháp Nga được lưu giữ tại Điện này. Nghi lễ tuyên thệ diễn ra tại đây.

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/3-bao-vat-bieu-trung-quyen-luc-cua-tong-thong-nga-post840513.html