3 ban nhạc trẻ 'khuấy đảo' đêm nhạc 'LiveSpace 2' bằng sự mãnh liệt đậm chất rock

Đêm nhạc 'LiveSpace 2 - Mèow Lạc, Mạc and The Odd Stones & Xanh 8+1' là sự kiện thứ 2 của dự án âm nhạc LiveSpace Vietnam.

Đêm nhạc LiveSpace 2 với sự góp mặt của 3 ban nhạc trẻ Mèow Lạc, Mạc and The Odd Stones và Xanh 8+1 sẽ diễn ra vào tối 2/4. Đây là sự kiện thứ 2 của dự án âm nhạc LiveSpace Vietnam do Viện Pháp tại Hà Nội - L’Espace khởi xướng, phối hợp với Monsoon Music Festival, Believe và báo Thể thao & Văn hóa tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các nghệ sĩ/nhóm nhạc có tiềm năng Việt Nam phát triển và khẳng định tài năng của mình.

3 ban nhạc Mèow Lạc, Mạc and The Odd Stones và Xanh 8+1 đã vượt qua Vòng Tuyển chọn chính thức của LiveSpace Vietnam.

Mèow Lạc.

Mèow Lạc.

Ban nhạc Mèow Lạc được thành lập vào năm 2019, gồm 4 thành viên: trưởng nhóm Lê Đức Nguyên (ca sĩ, nhạc sĩ sáng tác, guitar), Vũ Tuấn Nguyên (bass), Tô Ra (trống) và Hoàng Phương (keyboard). Âm nhạc của Mèow Lạc cũng như chính cái tên mà nhóm lựa chọn: thong dong dạo chơi trong âm nhạc nhưng không hờ hững - nổi loạn, cá tính nhưng cũng vô cùng lãng mạn. Những thành viên của Mèow Lạc dù tuổi đời còn rất trẻ, đã dần khẳng định được cá tính âm nhạc của mình.

Sau khi single “Thành phố đung đưa” ra mắt, tên tuổi của Mèow Lạc dần được biết đến nhiều hơn với cơ hội được trình diễn tại nhiều sự kiện âm nhạc như "Bandland Music Festival" hay "Hội - Đồng - Hội Music Festival". Có thể nói, sức trẻ của bốn thành viên đã giúp Mèow Lạc tìm ra cho mình một lối đi riêng, đủ táo bạo, đủ duyên dáng và không bao giờ thiếu đi nhiệt huyết.

Xanh 8+1.

Xanh 8+1 được thành lập vào năm 2015 gồm các thành viên đa phần là những người chơi nhạc không chuyên. Sau một thời gian hoạt động, trải qua những thay đổi về nhân sự, Xanh 8+1 giờ đây là tập hợp của những nhạc công chuyên nghiệp và những người chơi nhạc indie “công sở” – “lấy nghề tay phải nuôi nghề tay trái”.

Với năm thành viên gồm Dương Thế Trung (Bass), Vũ Trọng Thế (Guitar), Nguyễn Anh Vũ (hát), Bành Bảo Hoàng (Keyboard) và Nguyễn Hồng Đức - Bộp (trống), Xanh 8+1 là một ban nhạc theo đuổi dòng nhạc alternative rock có tiếng trong cộng đồng indie ở Hà Nội.

Sau 5 năm hoạt động, Xanh 8+1 đã ra mắt 1 số single kết hợp cùng các nghệ sĩ indie như: Nhaccuatrang, Mạc Mai Sương. Trong năm 2020, Xanh 8+1 ra mắt album đầu tay mang tên "/9/". Album gồm 8+1 bài hát do ban nhạc sản xuất trong 2 năm từ 2019 – 2020 và sau khi phát hành đã nhận được sự đón nhận nhiệt thành của cộng đồng indie khi lọt vào những vị trí cao trong các BXH Album xuất sắc của năm 2020.

Mạc and The Odd Stones.

Mạc and The Odd Stones dưới sự dẫn dắt của Mạc Mai Sương - giọng ca chính của nhóm, gồm bảy thành viên. Bên cạnh cái tên vốn đã quen thuộc với cộng đồng những người trẻ yêu âm nhạc tại Hà Nội, Mạc Mai Sương thì ban nhạc còn có sự góp mặt của các thành viên khác gồm Nguyễn Minh Hoàng, Đinh Hữu Tín, Vũ Hoàng - Hoang Vu, Nguyễn Đan Dương, Trần Diệu My và Vũ Thùy Dung.

Lấy kỳ lân làm biểu tượng, Mạc and The Odd Stones hướng đến một nhóm nhạc có tinh thần và quyết tâm mạnh mẽ, đặc biệt khi phải đối mặt với khó khăn, trở ngại, cũng giống như biểu tượng kỳ lân trong truyền thuyết “không mệt mỏi dù bị truy đuổi”. Mạc and The Odd Stones dùng âm nhạc để tiệm cận hơn với khán giả yêu nhạc.

Với niềm tin rằng phía sau những gian nan và thử thách sẽ là những món quà xứng đáng, Mạc and The Odd Stones với giọng ca chính Mạc Mai Sương đã và đang không ngừng tiến bước trên hành trình âm nhạc của chính họ: không phải pop cũng chẳng phải jazz, chỉ biết rằng âm nhạc của Mạc and The Odd Stones không chút nặng nề và họ tạm gọi đó là nhạc nhẹ.

3 ban nhạc là 3 màu sắc khá khác biệt và hứa hẹn sẽ mang đến một không gian bay bổng, đầy chất thơ nhưng cũng không kém phần mãnh liệt và đậm chất rock trên sâu khấu Viện Pháp tại Hà Nội.

Nói thêm về dự án LiveSpace Vietnam, nhạc sĩ Quốc Trung, đại diện cho Monsoon Music Festival chia sẻ: "Trong khoảng 30-50 năm gần đây, chúng ta thấy chỉ có ca sĩ lên sân khấu hát. Nhiều ban nhạc nhen nhóm rồi lụi tàn, không có nhiều cơ hội phát triển. Đó là lý do chúng tôi tổ chức LiveSpace để giúp các bạn trẻ có không gian phát triển bản thân, tạo cảm hứng và sự tự tin cho các bạn bước ra với công chúng. Qua đó cũng tạo điều kiện để âm nhạc trong nước có sự cân bằng tốt hơn, tạo nên sự giao thoa ra với thế giới".

Sẽ có từ 10-15 nghệ sĩ/nhóm nhạc được tuyển chọn để biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp LiveSpace. Ngoài ra, các nghệ sĩ/nhóm nhạc này sẽ được hỗ trợ thu âm 1 tác phẩm với chất lượng studio để làm tác phẩm dự thi. Vòng bình chọn vào tháng 10/2021 sẽ quyết định nghệ sĩ chiến thắng chung cuộc. Kết quả phụ thuộc vào lượt bình chọn của khán giả, cộng với điểm từ hội đồng thẩm định.

Nghệ sĩ chiến thắng sẽ nhận được hợp đồng phân phối độc quyền, được biểu diễn tại Monsoon Music Festival, cơ hội thực hiện tour lưu diễn tại nhiều thành phố lớn trên toàn quốc cùng nhiều quyền lợi khác./.

Thanh Thanh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/am-nhac/3-ban-nhac-tre-khuay-dao-dem-nhac-livespace-2-bang-su-manh-liet-dam-chat-rock-846835.vov