3 án tử hình liên quan vụ buôn 28 kg heroin

Liên quan đến ba lô chứa 28 kg heroin, TAND tỉnh Nghệ An tuyên 3 bị cáo án tử hình. Họ đến từ tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào).

Ngày 6/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử 5 bị cáo trú tỉnh Bô Ly Khăm Xay, nước CHDCND Lào về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cáo trạng thể hiện, sáng 22/12/2019, Đà Xìa Tu Vàng (24 tuổi) và Vừ Chia Xồng (23 tuổi) được Thò Vàng rủ đưa 2 ba lô ma túy sang Việt Nam cho khách.

Sau đó Đà Xìa và Vừ mang một ba lô theo Thò Vàng băng rừng sang Việt Nam.

 Các bi cáo tại phiên tòa. Ảnh:Việt Phong.

Các bi cáo tại phiên tòa. Ảnh:Việt Phong.

Cũng trong thời gian này, Đơ Vàng (50 tuổi) nhờ người đi sang Việt Nam lấy tiền hàng với 5.000 USD. Đơ Vàng rủ Xổm Chay (anh trai Đà Xìa) đi cùng và thuê Di Vàng (23 tuổi) phiên dịch, hứa trả công 200-500 USD.

Rạng sáng ngày 23/12/2019, nhóm người Lào này đang giao ma túy cho khách thì bị Công an Nghệ An phát hiện. Đà Xìa và Vừ Chia (23 tuổi) bị bắt quả tang với 2 ba lô ma túy (có tổng trọng lượng hơn 28 kg heroin và ma túy đá), còn Thò Vàng và nhóm người mua ma túy đã nhanh chân tẩu thoát.

Cùng ngày, Đơ Vàng, Di Vàng, Xổm Chay bị Công an Nghệ An bắt giữ trong một khách sạn tại TP Vinh khi đang chuẩn bị nhận số tiền 270.000 USD bán ma túy cho ông trùm.

Chủ tọa phiên tòa nhận định số lượng ma túy mà các bị cáo tham gia mua bán là đặc biệt lớn. Xem xét vai trò, vị trí của từng bị cáo, HĐXX tuyên Đơ Vàng, Đà Xìa, Vừ Chia tử hình; Xổm Chay tù chung thân; Di Vàng 20 năm tù cũng về tội danh Mua bán trái phép chất ma túy.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/3-an-tu-hinh-lien-quan-vu-buon-28-kg-heroin-post1103668.html