3.750 lượt thí sinh Đắk Lắk dự thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – CuBa

Mới đây, Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba tổ chức Tổng kết và trao giải cho các cá nhân xuất sắc đã đạt giải tại cuộc thi các tuần 1, 2, 3, 4 của tháng 11/2020.

Theo ông Võ Tấn Tài, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cho biết, sau gần 01 tháng triển khai, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cu Ba đã có gần 3.750 lượt sinh viên, học sinh của trường Đại học Tây Nguyên và Trường PTTH Thực hành Cao Nguyên dự thi.

Ông Võ Tấn Tài, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phát biểu tại buổi tổng kết và trao giải.

Ông Võ Tấn Tài, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phát biểu tại buổi tổng kết và trao giải.

Trải qua 04 tuần thi, Ban tổ chức đã trao 04 giải Nhất, 04 giải Nhì, 08 giải Ba cho các cá nhân đạt thành tích cao. Cụ thể, 4 thí sinh đoạt giải Nhất là Đoàn Vũ Vi Thoa (YK20 Khoa Y dược), Bùi Thị Thái Vy (Ngôn ngữ Anh K20B, Khoa Ngoại ngữ), H’Đao M’lô (Mầm non K20, Khoa Sư phạm) và Cung Trần Bảo Ngọc (K18, Sư phạm Anh, Khoa Ngoại ngữ).

Cuộc thi do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Đoàn trường Đại học Tây nguyên tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Cuba (02/12/1960 - 02/12/2020). Tại cuộc thi, Ban Tổ chức đã chọn 40 câu hỏi trắc nghiệm nói về mối quan hệ hữu nghị, tình hình hợp tác, về văn hóa truyền thống của hai nước Việt Nam và Cuba. Mỗi tuần sẽ có 10 câu hỏi, các thí sinh tham gia dự thi trực tuyến trả lời chính xác và thời gian nhanh nhất sẽ đạt giải của tuần đó.

Ban Tổ chức trao giải cho các cá nhân xuất sắc đã đạt giải các tuần.

Với ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, quan hệ đặc biệt hữu nghị Việt Nam – CuBa cho thế hệ trẻ; cuộc thi trở thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là diễn đàn thể hiện tình cảm sâu sắc của thế hệ trẻ đối với đất nước, con người, tình hữu nghị Việt Nam – CuBa mẫu mực, trong sáng hiếm có trong lịch sử ngoại giao quốc tế.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba được tổ chức với mục đích tuyên truyền lịch sử 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ, về quan hệ hữu nghị đặc biệt, gắn bó Việt Nam - Cuba trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước phát triển; là sự kiện có ý nghĩa trong quan hệ hai nước, là dịp để cùng nhau ôn lại những thành tựu mà hai nước đã đạt được, khẳng định mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba trong những năm qua không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực.

Phạm Nguyễn

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/3750-luot-thi-sinh-dak-lak-du-thi-tim-hieu-lich-su-quan-he-dac-biet-viet-nam-cuba-125155.html