3-5-2 của Conte không còn phù hợp với Italia

Sơ đồ 3-5-2 đã giúp Italia của Antonio Conte gây ấn tượng mạnh ở EURO 2016, nhưng giờ đây dưới thời Giampiero Ventura, nó không phải là chiến thuật duy nhất có thể đem đến thành công cho Azzurri.

ĐT Italia rời EURO 2016 ở Pháp với một sự tự tin lớn, khi họ thể hiện bộ mặt rất ấn tượng với sơ đồ 3-5-2. Với bộ phận không nhỏ những người yêu mến Azzurri, 3-5-2 nên là sơ đồ mặc định cho tương lai của ĐT Italia. HLV Giampiero Ventura trong ngày đầu nhậm chức cũng nhấn mạnh chiến thuật đó sẽ là nền tảng cho các kế hoạch của ông cùng ĐT Italia. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, đội bóng áo màu thiên thanh nên dần có khoảng cách nhất định với sơ đồ từng được áp dụng rất thành công ở EURO 2016.

Nó không có nghĩa là 3-5-2 nên bị lãng quên hoàn toàn, mà là đội hình của Italia đã có nhiều sự thay đổi khiến chiến thuật này không còn quá phù hợp với Azzurri như dưới thời Conte. Khi dẫn dắt Italia, Conte có trong tay bộ ba phòng ngự hoàn hảo Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini và Andrea Barzagli. Đồng thời, 3-5-2 được thiết lập ở thời điểm đó bởi Italia thiếu trầm trọng những tài năng kỹ thuật ở hàng tiền vệ và ở mức độ nào đó, là các chân sút tốt ở hàng công.

Cộng với việc Marco Verratti bị chấn thương và không tham dự EURO 2016, Conte đã sử dụng Bonucci như một cầu thủ kiến tạo từ vị trí rất thấp. Những ý tưởng của Conte đã hoạt động rất tốt, giúp họ tiến xa ở giải đấu trên đất Pháp, chỉ chụ để thua Đức trên loạt luân lưu tại tứ kết. 3-5-2 của Conte đã được hoàn chỉnh để tối đa hóa khả năng của từng cầu thủ, chứ không phải chất lượng của từng vị trí của Italia quá tốt.

Bộ ba phòng ngự BBC của Italia chơi xuất sắc ở EURO 2016, nhưng họ đã cho thấy gánh nặng tuổi tác

Thế nhưng, những điều kiện để vận hành 3-5-2 đã không, hoặc sắp không còn tồn tại. Hàng phòng ngự của Italia vẫn còn rất mạnh, nhưng đã bắt đầu chịu sức nặng của tuổi tác. Chiellini đã 32 tuổi và bị chấn thương 2 lần kể từ đầu mùa. Barzagli gần 35 tuổi và ngồi ngoài 2 tháng qua. Bonucci sẽ 31 tuổi vào thời điểm World Cup 2018 diễn ra.

Alessio Romagnoli, Daniele Rugani và Armando Izzo, những hậu vệ trẻ vẫn còn cách xa đẳng cấp so với bộ ba phòng ngự BBC nổi tiếng. Vì thế, Italia không thể dựa dẫm vào hàng thủ 3 người. Sẽ là an toàn, chắc chắn hơn nếu Ventura sử dụng sơ đồ có 4 hậu vệ trước khung thành của Buffon.

Sơ đồ 3-5-2 dựa nhiều vào tiền vệ cánh có xu hướng chơi thiên về vật lý thay vì kỹ thuật, những cầu thủ có thể lực bền bỉ và nhanh nhẹn. Italia có nhiều ứng cử viên ở vị trí này, nhưng thực sự xuất sắc chỉ có Alessandro Florenzi. Thế nhưng, tiền vệ của Roma cũng sẽ ngồi ngoài tới tháng 4 sang năm vì chấn thương đứt dây chằng.

Florenzi chấn thương nặng và phải ngồi ngoài 6 tháng

Ngoài ra, hàng tiền vệ của Italia giờ đây không chỉ còn những công nhân. Verrati đã trở lại đội hình, Jorginho của Napoli là một chân chuyền tốt và Federico Bernardeschi là cầu thủ có thể liên kết tốt với các tiền vệ xung quanh, có thể chơi như một trequartista. Cùng với những cầu thủ trẻ, Claudio Marchisio và Antonio Candreva có thể cung cấp kỹ g và kinh nghiệm tuyệt vời.

Trên hàng công, Ventura cũng có nhiều sự lựa chọn khác nhau. Andrea Belotti, Domenico Berardi và Ciro Immobile đều đang rất nổi trội. Mario Balotelli và Sebastian Giovinco đang hồi sinh trong màu áo Nice và Toronto. Stephan El Shaarawy và Lorenzo Insigne cũng là mẫu tiền đạo kỹ thuật mà Ventura có thể sử dụng.

Dựa trên những cơ sở đó, Ventura có thể xây dựng nhiều chiến thuật khác nhau cho ĐT Italia như 4-3-3, 4-2-2-2 hay 4-2-3-1. Sơ đồ 4-3-3 đang được áp dụng thành công tại Serie A ở những đội như Milan, Roma, Torino, Napoli hay Sassuolo. Trong trận đấu gần nhất, Italia cũng đả bại Licehtenstein 4-0 bằng sơ đồ 4-2-2-2. Vì thế, 3-5-2 không còn là chiến thuật duy nhất phù hợp với Azzurri.

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/3-5-2-cua-conte-khong-con-phu-hop-voi-italia-post13902.html