3.475 cây hoa hướng dương

Đúng dịp 30-4-2021, du khách đến tham quan Làng nghề Trường Sơn (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) sẽ vô cùng thích thú khi bước vào một không gian của 3.475 cây hoa hướng dương. Con số 3.475 cây hoa hướng dương được trồng tượng trưng cho ngày 30-4-1975 được ông Lê Văn Luật- Giám đốc Làng nghề tính toán, và cho trồng tận Diên Sơn, Diên Khánh, canh trước ngày 30-4-2021 có mặt tại làng nghề để chào đón khách.

Hoa hướng dương ở Làng nghề Trường Sơn.

Hoa hướng dương ở Làng nghề Trường Sơn.

Làng nghề Trường Sơn đã chuẩn bị và chăm sóc để vào những ngày này, không gian nơi đây rực rỡ biết bao nhiêu loại hoa mà ai bước chân tìm tới, khó cưỡng nổi việc lưu giữ cho mình những tấm ảnh trong mùa hạ Nha Trang đang ngập nắng. Đó là cả vạt hoa cải nở chao vàng, hoa cải luôn có một vẻ đẹp rất lạ có sức thu hút mọi người. Hoa hướng dương khéo trồng để ra hoa đúng hẹn, lung linh đọ dáng cùng các loại hoa khác. Là những vạt hoa sao nháy lung linh, cũng có thể kể đến cả không gian hoa hồng đang nở đủ màu. Đây là các giống hoa hồng ngoại nhập, nở hoa to rất đẹp… Đặc biệt, ngay cổng vào là cả một không gian hoa phụng, rồi hàng chục cây bonsai hoa giấy nở đủ sắc màu khiến cho những đôi mắt không thể nào không ngắm nhìn.

Được thành lập hơn 10 năm nay với tên gọi Vườn Mai Trường sơn, vì nơi này nổi danh vào dịp Tết mở cửa cho khách tham quan với mấy ngàn cây hoa mai được chăm sóc bung nở. Từ năm 2020 đổi tên thành Làng nghề Trường Sơn, ngoài việc gây giống trồng hoa trên diện tích rộng gần 20.000m2, nơi đây còn tập trung và lưu giữ các làng nghề truyền thống. Và cũng từ đầu năm 2021 Làng nghề Trường Sơn trở thành điểm đến tham quan trên bản dồ du lịch của tỉnh Khánh Hòa, là điểm tham quan của du khách, người dân trong tỉnh và được các bạn trẻ chọn lựa để chụp ảnh.

Nằm ở số 8 Trường Sơn, Nha Trang, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 3 cây số, Làng nghề Trường Sơn còn giữ bộ sưu tập 12 con giáp làm bằng sợi mây tổng hợp, được các nghệ nhân làng nghề thiết kế, trong đó độc đáo nhất chính là hai con rồng với chiều dài mỗi con 6 mét, cao 3 mét rất đẹp. Nơi đây còn giữ 10 kỷ lục: Bộ tranh 8 bức thư họa, thư pháp tâm linh lớn nhất; 2. Hai bức tranh cát thư pháp vuông và tròn lớn nhất Việt Nam; 3. Bộ 12 bàn bằng gỗ hương chạm trổ 12 con giáp và hoa mai tinh xảo lớn nhất; 4. Các bức tượng danh nhân Việt Nam và Thế Giới đan bằng sợi nhựa tổng hợp có kích thước lớn nhất; 5. Mô hình 12 con giáp đan bằng sợi tổng hợp lớn nhất; 6. Bản đồ hành chính Việt Nam thực hiện thủ công bằng nguyên liệu địa phương lớn nhất Việt Nam; 8. Bộ hình đàn chim yến bay lượn đan bằng sợi tổng hợp; 8. Mô hình mặt trống đồng Ngọc Lũ đan bằng sợi tổng hợp có đường kính lớn nhất; 9. Mô hình quả bầu hồ lô được kết hợp từ 542 quả bầu khô viết thư pháp truyện Kiều; 10. Bộ sưu tập sản phẩm nội thất đan tay bằng nguyên liệu mây và sợi tổng hợp nhiều mẫu mã nhất.

Dạo chơi trong làng nghề, còn gặp những bức điêu khắc cưa nhà điêu khắc Đoàn Xuân Hùng, những bức thư pháp danh nhân Việt Nam và Thế Giới của họa sĩ Lê Vũ và độc đáo nhất là phòng trưng bày gốm nung Lư Cấm được Nhà điêu khắc Đoàn Xuân hùng dày công nghiên cứu và sáng tạo mới. Khách sẽ thú vị khi gặp tại đây các nghệ nhân dệt chiếu, chầm nón, nặn tò he, thắt lá dừa… hoặc tận mắt chứng kiến cách tạo ra một bức tranh cát, tự lấy đất sét nặn riêng cho mình một con linh vật theo ý mình.

Nhưng trên hết, đây là một vườn hoa khoe sắc đủ bốn mùa như một công viên hoa ngay trong lòng thành phố biển Nha Trang, thực sự tạo bất ngờ cho bất cứ ai tìm đến. Tất cả hoa ở đây được chăm chút cẩn thận, rực rỡ.

Lạc bước chân trong biết bao loài hoa đang nở ấy, là một cảm giấc rất yên bình.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/111_242156_3475-cay-hoa-huong-duong.aspx