3.000 học sinh thi lại môn Toán: Mong thông cảm!

UBND Quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã quyết định thanh tra toàn bộ quy trình ra đề trong vụ việc khoảng 3.000 học sinh lớp 9 thi lại môn Toán do điểm thấp dưới trung bình.

Liên quan đến việc 3.000 học sinh lớp 9 tại quận Thanh Xuân phải thi lại môn Toán vào ngày 17/12 do điểm thi trước đó dưới trung bình, UBND Quận vừa có chỉ đạo thanh tra lại toàn bộ quy trình ra đề.

Cụ thể, UBND quận Thanh Xuân giao Chánh Thanh tra quận chủ trì, phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ quận thanh tra công vụ toàn bộ quá trình ra đề kiểm tra học kì 1 môn Toán cấp THCS của Phòng Giáo dục quận.

Kết quả thanh tra sẽ hoàn tất và công bố sau 10 ngày, kể từ ngày ký quyết định

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân - đơn vị ra đề thi khiến 3.000 học sinh lớp 9 phải thi lại môn Toán vì điểm thấp dưới trung bình.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân - đơn vị ra đề thi khiến 3.000 học sinh lớp 9 phải thi lại môn Toán vì điểm thấp dưới trung bình.

Trước đó, khoảng 3 nghìn học sinh lớp 9 trên địa bàn quận Thanh Xuân phải thi lại học kì 1 môn Toán do 70% bài thi của học sinh dưới điểm trung bình, 30% bài thi có điểm từ trung bình trở lên.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân cho biết, đây là sự việc rất đáng tiếc. Phòng xin rút kinh nghiệm ngay và mong học sinh, phụ huynh thông cảm.

Ông Phạm Gia Hữu – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân cho biết nguyên nhân điểm thi thấp đột biến là do cấu trúc đề thi thay đổi quá nhanh nên học sinh không bắt kịp. Trong đó, đề ra những câu hỏi mới và đề dài hơn so với thời gian làm bài khiến học sinh không làm kịp.

Theo ông Hữu, đề không sai về mặt nội dung, kiến thức vẫn nằm trong chương trình, nhưng dạng đề hơi mới.

Ông Hữu cho rằng đây là sự việc đáng tiếc và Phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân xin rút kinh nghiệm và mong được học sinh, phụ huynh thông cảm.

Đông Phong

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/3000-hoc-sinh-thi-lai-mon-toan-mong-thong-cam-95174.html