2h sáng, anh rể đến gõ cửa nhà em vợ rồi rút dao đâm chết nạn nhân

Khi nghe anh rể gõ cửa rạng sáng, anh C. ra mở cửa và thắc mắc tại sao ông Huấn lại đến nhà mình. Ngay khi anh C. vừa dứt lời, ông Huấn đột nhiên rút con dao giấu trong người đâm mạnh vào người anh C. rồi bỏ trốn.

Khoảng 7h20 ngày 9/8, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng, khám nghiệm hiện trường và điều tra, làm rõ cái chết của anh Hoàng Ngọc C. (43 tuổi), trú đường Mạc Đĩnh Chi, phường Phú Cát, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trước đó, vào khoảng 2h đêm, rạng sáng ngày 9/8, ông Đinh Trường Huấn (56 tuổi) tới gõ cửa nhà anh C.. Ông Huấn là anh rể của anh Chạy. Khi nghe anh rể gõ cửa rạng sáng, anh C. ra mở cửa và thắc mắc tại sao ông Huấn lại đến nhà mình.

Ngay khi anh C. vừa dứt lời, ông Huấn đột nhiên rút con dao giấu trong người đâm mạnh vào người anh C. rồi bỏ trốn.

Phát hiện sự việc, người nhà đã đưa ông C. vào bệnh viện cấp cứu tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng điều tra đã đến hiện trường và bắt giữ nghi phạm ngay sau đó.

Anh Vũ (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/2h-sang-anh-re-den-go-cua-nha-em-vo-roi-rut-dao-dam-chet-nan-nhan