29 bệnh nhân Covid-19 điều trị ở Huế, Đà Nẵng khỏi bệnh

Ngày 18/8, 6 người mắc Covid-19 điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế đã khỏi bệnh. Ở Đà Nẵng, 23 bệnh nhân nhiễm nCoV cũng được xuất viện.

Chiều 18/8, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết, 6 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại đây đã được công bố khỏi bệnh vào sáng nay.

Bệnh nhân Covid-19 được chuyển đến Bệnh viện Trung ương cơ sở 2 điều trị

Bệnh nhân Covid-19 được chuyển đến Bệnh viện Trung ương cơ sở 2 điều trị

Trong 6 trường hợp được công bố khỏi bệnh, có bệnh nhân số 523 Hoàng Thị H. (62 tuổi) âm tính 6 lần và được xuất viện về cách ly tại nhà.

Các ca được công bố khỏi bệnh lần này có bệnh nền rất nặng nên việc điều trị khó khăn hơn các bệnh nhân trước đó.

Cụ thể, do mắc phải bệnh lý nền, 5 trường hợp còn lại vẫn phải ở bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để tiếp tục điều trị dù âm tính nhiều lần.

Theo đó, bệnh nhân 476 Hoàng Thị Ngọc D. (27 tuổi) âm tính 8 lần; bệnh nhân 507 Bùi Văn L. (57 tuổi) âm tính 6 lần; bệnh nhân 452 Huỳnh Văn L. (52 tuổi) âm tính 4 lần và hai bệnh nhân 481 Phạm Thị L. (65 tuổi), 483 Trần Thị M. (37 tuổi) âm tính 3 lần.

Ngoài ra, sau thời gian dài điều trị, bệnh nhân 438 Đoàn Ngọc T. (56 tuổi) đã có kết quả xét nghiệm nCoV âm tính 2 lần.

Tuy nhiên, bệnh nhân này đang trong tình trạng nguy kịch, thở máy với bệnh nền viêm phổi đa đề kháng, suy hô hấp, u ác tính niệu quản đã phẫu thuật, tăng huyết áp, COPD, suy kiệt.

Các bệnh nhân được xuất viện chiều nay ở Bệnh viện dã chiến Hòa Vang

Chiều nay, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng) cũng công bố khỏi bệnh cho 23 người mắc Covid-19.

Trong số 23 bệnh nhân này có 4 người đang chạy thận là bệnh nhân 505, 757, 766, 784. Những người còn lại là bệnh nhân 457, 490, 554, 584, 586, 606, 633, 657, 686, 690, 694, 724, 726, 732,733, 734, 735, 770, 825, tất cả cùng trú tại Đà Nẵng.

Các bệnh nhân đều đã có xét nghiệm 3-4 lần âm tính với nCoV sau thời gian điều trị.

Sau khi ra viện, 4 bệnh nhân chạy thận sẽ được chuyển đến Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng để tiếp tục chu kỳ chạy thận.

19 người còn lại được bố trí xe đưa về tận nhà thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định.

Như vậy, tính từ ngày 25/7 đến nay, Đà Nẵng đã công bố điều trị khỏi Covid-19 cho 76 người.

Quang Thành - Hồ Giáp

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/6-benh-nhan-covid-19-dieu-tri-o-hue-khoi-benh-667454.html