288 sinh viên Lào và 21 người Trung Quốc đều âm tính với SARS- CoV-2

288 sinh viên Lào và 21 người Trung Quốc đang được cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Nam đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng Quảng Nam đo thân nhiệt cho SV Lào.

Lực lượng chức năng Quảng Nam đo thân nhiệt cho SV Lào.

Chiều 19/7, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, tất cả 288 sinh viên (SV) Lào và 21 người Trung Quốc đang được cách ly tập trung tại xã Tam Phú, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, báo Đại Đoàn Kết đưa tin, 288 SV Lào (116 nam, 172 nữ) nhập cảnh qua Cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam vào chiều 17/7, sau đó được kiểm tra sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định và được đưa về cách ly tại cơ sở cách ly tập trung ở xã Tam Phú.

Còn 21 người Trung Quốc được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam phát hiện khi họ đang lưu trú tại thị xã Điện Bàn và đưa vào cơ sở cách ly tập trung vào chiều tối 18/7.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/288-sinh-vien-lao-va-21-nguoi-trung-quoc-deu-am-tinh-voi-sars-cov-2-491555.html