288 du học sinh Lào và 21 người Trung Quốc có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Chiều 19-7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam Nguyễn Văn Hai cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy, 288 du học sinh Lào nhập cảnh tại Việt Nam đều âm tính với SARS-CoV-2.

Chiều 19-7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam Nguyễn Văn Hai cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy, 288 du học sinh Lào nhập cảnh tại Việt Nam đều âm tính với SARS-CoV-2.

Như tin Nhân Dân điện tử đã đưa, ngày 17-7, khi 288 sinh viên Lào vào đến khu vực Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu Nam Giang (phía Việt Nam), Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp Trung tâm Y tế huyện Nam Giang và cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam tiến hành kiểm tra y tế, kiểm tra thân nhiệt, kê khai y tế, phân loại và hướng dẫn làm thủ tục nhập cảnh.

Sau đó, số sinh viên Lào được đưa vào khu cách ly tập trung tại Trung tâm Bồi dưỡng Quốc phòng - An Ninh (thuộc Trung đoàn 885, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam) đóng tại xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam để thực hiện cách ly, theo dõi theo quy định của Bộ Y tế.

Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Nguyễn Văn Hai cũng thông tin thêm, 21 người Trung Quốc vừa được cơ quan chức năng của tỉnh phát hiện, đưa vào khu cách ly tập trung vào ngày 18-7, cũng đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 18-7, nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra một khu lưu trú tại phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn), và phát hiện một nhóm người Trung Quốc đang lưu trú tại đây. Khi thấy lực lượng chức năng, nhóm người này bỏ chạy.

Ngay sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã tạm giữ một số người Trung Quốc này; đồng thời, tiếp tục tổ chức truy tìm, phát hiện có tổng cộng 21 người Trung Quốc đang lưu trú trên địa bàn tỉnh và đưa vào khu cách ly tập trung ở xã Tam Phú, TP Tam Kỳ (Quảng Nam).

QUỐC VIỆT

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/288-du-hoc-sinh-lao-va-21-nguoi-trung-quoc-co-ket-qua-am-tinh-voi-sars-cov-2-609217/