283 người về từ Australia đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Ngày 31-10, Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho biết, tất cả 283 công dân Việt Nam nhập cảnh từ Australia được cách ly tại Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân II (xã An Phước, huyện Long Thành) từ ngày 30-10 đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Một phòng cách ly trong khu cách ly Trường cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II.

Một phòng cách ly trong khu cách ly Trường cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II.

Tuy nhiên, có một trường hợp bị bệnh hen phế quản mạn tính cần phải điều trị nên Ban điều hành khu cách ly đã đề nghị chuyển người này đến Bệnh viện Phổi Đồng Nai để cách ly, điều trị bệnh hen phế quản.

Như Báo Đồng Nai đã đưa tin, đêm 29-10, chuyến bay VN5780 chở 349 công dân Việt Nam từ Australia đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh). Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, 283 người được đưa về cách ly y tế tập trung tại Đồng Nai, trong đó có 57 người già, 6 trẻ em, 1 phụ nữ có thai.

Theo quy định, ngày đầu tiên thực hiện cách ly, toàn bộ 283 công dân đều được lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm virus SARS-CoV-2. May mắn, tất cả công dân này đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202010/283-nguoi-ve-tu-australia-deu-am-tinh-lan-1-voi-sars-cov-2-3028644/