28 thành phố Nga tổ chức duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng

28 thành phố trên khắp nước Nga sẽ tổ chức lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 77 năm ngày Hồng quân Liên Xô giành chiến thắng trước phát xít Đức trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1945).

Các cuộc duyệt binh có sự tham gia của khoảng 65.000 người, hơn 460 máy bay và 2.400 hệ thống vũ khí.

Trong đó, lễ duyệt binh hoành tráng nhất diễn ra tại Quảng trường Đỏ (thủ đô Mátxcơva) vào lúc 10h sáng (giờ địa phương), với sự góp mặt của 11.000 quân nhân và 131 phương tiện chiến đấu.

Dự kiến lễ duyệt binh sẽ có sự tham gia của 33 khối diễu hành. Dẫn đầu khối cơ giới là xe tăng T-34-85 huyền thoại.

Phi đội tham gia duyệt binh sẽ bao gồm 77 máy bay, tượng trưng cho số năm kỷ niệm. Đây là lần đầu tiên máy bay "Ngày tận thế" Il-80 tham gia duyệt binh kể từ năm 2010, cũng là lần đầu tiên 8 máy bay chiến đấu MiG-29SMT bay qua Quảng trường Đỏ theo đội hình chữ Z để ủng hộ quân đội Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tối cùng ngày, các thành phố và thị trấn sẽ đồng loạt trình diễn pháo hoa.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Yars xuất hiện trong buổi tổng duyệt lễ duyệt binh ngày 7/5. Ảnh: AP

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Yars xuất hiện trong buổi tổng duyệt lễ duyệt binh ngày 7/5. Ảnh: AP

Ảnh: Reuters

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ngoài lễ duyệt binh, các cuộc diễu hành "Trung đoàn bất tử" cũng sẽ được tổ chức ở các thành phố của Nga và ở nước ngoài sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19.

Trong đó, người dân Nga sẽ xuống đường với bức chân dung của những người thân yêu từng tham gia Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Minh Hạnh

Theo Tass

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/28-thanh-pho-nga-to-chuc-duyet-binh-mung-ngay-chien-thang-post1436922.tpo