28 con cá voi mắc cạn chết dọc bãi biển Australia

28 con cá voi vừa được phát hiện đã chết trên một bãi biển hẻo lánh ở Vườn quốc gia Croajingolong, bang Victoria, phía Đông Nam Australia.

Xác 28 con cá voi gặp nạn trên bãi biển Australia. (Ảnh: AFP)

27 con cá voi hoa tiêu và một con cá voi lưng gù được phát hiện mắc cạn trên bãi biển vào chiều 27/11 bởi một phi công khi người này điều khiển máy bay riêng bay qua Vườn quốc gia Croajingolong.

Các lãnh đạo vườn quốc gia vào tối muộn cùng ngày đã đến hiện trường kiểm tra và phát hiện 20 con cá voi đã chết, số còn lại vẫn còn sống nhưng trong tình trạng nguy kịch. Khi các nhân viên kiểm lâm quay trở lại vào sáng nay, cả 8 con cá voi cuối cùng cũng đã không thể qua khỏi.

Con cá voi lưng gù được cho là đã chết trước khi đàn cá voi hoa tiêu bị mắc cạn. Các nhà nghiên cứu đã lấy một số mẫu từ xác những con cá voi để cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến chúng bị mắc cạn. “Đó là một trong những bí ẩn lớn, chúng tôi không biết tại sao điều này lại xảy ra”, bà Gail Wright từ Parks Victoria nói với AFP.

Trước đó ngày 24/11, người dân đã phát hiện 145 con cá voi hoa tiêu mắc cạn tập thể trên đảo Stewart, New Zealand. Một nửa số cá voi đã chết, số còn lại được giết nhân đạo vì không thể cứu chữa.

VIDEO: 145 con cá voi chết đồng loạt ở bờ biển New Zealand. (Nguồn: RT)

Theo AFP, đến giờ các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao lại xảy ra những vụ cá voi và cá heo mắc cạn. Họ chỉ có thể phỏng đoán do cá bị bệnh, bị định hướng sai, do thủy triều rút nhanh khiến cá bị mắc kẹt, do thời tiết bất lợi hoặc cũng có thể do bị kẻ thù săn mồi nào đó truy đuổi khiến chúng hốt hoảng lao về phía bờ cạn.

Phương Đặng

(Theo AFP/CNA)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/quoc-te/28-con-ca-voi-mac-can-chet-doc-bai-bien-australia/164768.htm