27 trẻ Ấn Độ bỏ mạng sau tai nạn xe buýt thảm khốc

Một vụ tai nạn xe buýt kinh hoàng xảy ra tại hẻm núi ở dãy Himalaya, Ấn Độ, đã khiến 30 người thiệt mạng, trong đó có 27 trẻ em.

Được biết, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ngày 9/4 tại thung lũng Kangra, cách thủ đô New Delhi hơn 480km.

Theo cảnh sát Sunil Kumar, tài xế xe buýt đã tăng tốc và mất kiểm soát khi đi qua hẻm núi khiến xe trượt khỏi đường núi và lao 60m xuống một hẻm núi.

Cảnh sát Kumar cho hay, hiện cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân sau cơn mưa lớn vào đêm qua.

Cơ quan chức năng tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường

Trước hậu quả nặng nề của vụ tai nạn, Thủ tướng Narendra Modi đã có lời chia buồn trên mạng xã hội: “Tôi vô cùng đau buồn trước sự mất mát vì tai nạn xe buýt ở Kangra, Himachal Pradesh. Tôi xin cầu nguyện và chia sẻ với những người đã mất đi người thân yêu trong vụ tai nạn này”.

Chính phủ Ấn Độ tuyên bố sẽ cấp cho mỗi gia đình có người mất trong vụ tai nạn này khoảng 7.700 USD tiền hỗ trợ mai táng.

Các con đường tại Ấn Độ, đặc biệt là đường đồi núi, từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh sợ hãi khi có quá nhiều ổ gà sâu, thiếu lan can an toàn. Ngoài ra, sự thiếu thận trọng của các lái xe dễ dẫn đến tai nạn chết người.

Trà Li thesun

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/27-tre-an-do-bo-mang-sau-tai-nan-xe-buyt-tham-khoc-post40901.html