27 Tết, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, bồng bế nhau về quê đón Tết

Chiều tối ngày 21/1 (tức 27 tháng Chạp), hàng ngàn người dân tay xách nách mang hành lý, quà tết... tiếp tục rời TP Hồ Chí Minh về quê ăn Tết. Tại các tuyến đường cửa ngõ phía Tây, lượng phương tiện đông nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe.

Hàng nghìn phương tiện rồng rắn nối đuôi nhau lưu thông trên quốc lộ 1A (quận Bình Tân) về các tỉnh miền Tây ăn Tết.

Hàng nghìn phương tiện rồng rắn nối đuôi nhau lưu thông trên quốc lộ 1A (quận Bình Tân) về các tỉnh miền Tây ăn Tết.

Xe máy chở đồ đạc lỉnh kỉnh trên đường.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, tuyến đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân), quốc lộ 1A – Võ Trần Chí (qua địa bàn quận Bình Tân và huyện Bình Chánh) rất đông ô tô và xe máy nối đuôi nhau di chuyển chậm. Tại các giao lộ đều có lực lượng CSGT đứng điều tiết nên không xảy ra tình trạng kẹt xe.

Nhiều gia đình lỉnh khỉnh đồ đạc, bồng con điều khiển xe máy rời thành phố về miền Tây ăn Tết.

Theo thông tin từ bến xe Miền Tây, dự kiến hành khách đi lại qua bến dịp Tết Nguyên đán Canh Tý sẽ tăng 1-2% so với năm trước. Cao điểm là ngày 27-29 tháng Chạp, trong đó, ngày 28 là ngày cao điểm nhất, dự báo có khoảng 62.000 hành khách qua bến.

Tuyến quốc lộ 1A (quận Bình Tân) hướng về miền Tây về chiều tối rất đông phương tiện, nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe.

Những chậu hoa Tết được người dân mua về đón Tết.

Hành khách ngồi vật vờ trong bến xe miền Đông để chờ xe về quê.

Chiều ngày 21/1, hàng nghìn người cũng đã đổ về bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) để đón xe về quê ăn Tết.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/anh/27-tet-nguoi-dan-linh-kinh-do-dac-bong-be-nhau-ve-que-don-tet-20200121193746581.htm