27 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự giải Cờ Vua Quốc tế HDBank năm 2019

Mùa Giải Cờ vua Quốc tế HDBank 2019 lần thứ 9 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 07/3 đến13/3 tại Khách sạn Rex, TPHCM với chất lượng chuyên môn đột phá và tổng giải thưởng cao nhất từ trước đến nay. Giải được đánh giá là một trong những giải đấu có quy mô và chất lượng cao nhất trong khu vực: quy tụ hơn 300 kỳ thủ tài năng của 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, trong đó có nhiều siêu đại kiện tướng quốc tế trong top 100 của thế giới, hệ số Elo trung bình của giải 2.314.

Buổi Họp báo công bố thông tin về Giải cờ vua Quốc tế HDBank 2019

Buổi Họp báo công bố thông tin về Giải cờ vua Quốc tế HDBank 2019

Giải năm nay thu hút nhiều kỳ thủ tài năng trên thế giới, trong đó có sự góp mặt của Wang Hao (Trung Quốc); Mareco Sandro (Argentina), Demchenko Anton (Nga); Cheparinov Ivan (Geogria); Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Việt Nam).

Những nữ Kỳ thủ tài năng có Stefanova Antoaneta (Bulgaria); Tokhirjonova Gulrukhbegim (Uzbekistan); Bulmaga Irina (Romania); Sukandar Irine Kharisma (Indonesia); Phạm Lê Thảo Nguyên (Việt Nam). Kỳ thủ trẻ nổi bật có Gukesh Dommaraju, Thần đồng cờ vua Ấn độ 13 tuổi, Đại kiện tướng cờ vua trẻ nhất lịch sử cờ vua thế giới.

Giải năm nay có 304 kỳ thủ từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự ở cả 2 bảng Masters và bảng Challengers. Trong đó có 142 kỳ thủ quốc tế đến từ các cường quốc cờ vua như: Nga, Đức, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Ukraine, Indonesia, Philippines… tham dự.

Đoàn Việt Nam có 161 kỳ thủ. Năm nay, Siêu Đại kiện tướng Lê Quang Liêm tuy không góp mặt (do trùng lịch thi đấu với giải quốc tế) nhưng có sự tham gia của dàn kỳ thủ trẻ tài năng như Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Trần Tuấn Minh, Nguyễn Anh Khôi, Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Hoàng Thị Bảo Trâm…

Kỳ thủ có đẳng cấp của giải 2019 có 30 GM, WGM (Đại kiện tướng); 47 IM, WIM (Kiện tướng Quốc tế); 32 FM, WFM (Kiện tướng FIDE); 20 CM, WCM (Dự bị kiện tướng). Hệ số Elo trung bình của bảng Masters là 2.314.

Được bắt đầu từ năm 2011, Giải Cờ vua Quốc tế HDBank thường niên đã trải qua 9 mùa giải, với 1.396 lượt kỳ thủ đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ của 5 Châu lục trên thế giới tham gia tranh tài. Qua mỗi năm, giải đấu lại có sự tăng trưởng về số lượng kỳ thủ, thu hút thêm nhiều quốc gia tham dự và những đột phá về chất lượng chuyên môn. Thông qua việc tổ chức Giải Cờ đỉnh cao, hội tụ các tinh hoa của làng Cờ thế giới, các kỳ thủ Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội cọ xát với các cao thủ đến từ khắp nơi trên thế giới. Tỷ lệ kỳ thủ có đẳng cấp ở bảng Mastsers chiếm 60% năm 2011; 61% năm 2012; 68% năm 2013, 2014; 75% năm 2015, 80% năm 2016, hơn 80% năm 2017, 81% năm 2018 và 85% năm 2019.

Nguyễn Hiền

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/27-quoc-gia-va-vung-lanh-tho-tham-du-giai-co-vua-quoc-te-hdbank-nam-2019-100487.html