27 nghi phạm vận chuyển 11 triệu USD tiền buôn lậu ma túy bằng cách nuốt chửng

Colombia mới đây đã bắt giữ 27 người liên quan tới mạng lưới chuyên thuê thanh niên để chuyển tiền buôn lậu ma túy từ Mexico về Colombia.

Colombia mới đây đã bắt giữ 27 người liên quan tới mạng lưới chuyên thuê thanh niên để chuyển tiền buôn lậu ma túy từ Mexico về Colombia.

Cảnh sát Colombia đếm số tang vật ma túy thu giữ tại sở cảnh sát ở Necocli hồi tháng 2/2015. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát Colombia đếm số tang vật ma túy thu giữ tại sở cảnh sát ở Necocli hồi tháng 2/2015. Ảnh: Reuters.

27 nghi phạm bị bắt tại sân bay Bogota với cáo buộc nuốt 120 "viên" tiền mặt, mỗi viên gồm 5 tờ 100 USD bọc trong găng tay cao su, các nhà chức trách Colombia cho biết hôm 6/12.

Tiền mặt sẽ được đổi lấy cocaine do các băng nhóm tội phạm Colombia chuyển tới Mexico. Các mạng lưới buôn lậu được chia ra với sự giúp đỡ của cơ quan thực thi xuất nhập cảnh và hải quan Mỹ, cảnh sát cho biết.

Theo ông Jorge Hernando Nieto, người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia, các mạng lưới này sẽ tuyển dụng những người trẻ thất nghiệp và nghèo khổ rồi đưa họ tới Mexico. Sau đó, mỗi người sẽ nuốt từ 80 đến 120 viên tiền trước khi trở về Colombia.

Ông Nieto nói với các nhà báo: "Mỗi lần, họ có thể mang về 40.000 USD, thậm chí có trường hợp họ mang về 75.000 USD trong một lần vận chuyển. Số tiền bị tịch thu trong cuộc điều tra này lên tới 11 triệu đô la".

Một trong những người bị bắt đã di chuyển giữa Colombia và Mexico tổng cộng 250 lần kể từ năm 2015, ông Nieto cho biết.

Colombia là nước sản xuất cocaine hàng đầu thế giới, phần lớn trong số đó được gửi đến các băng đảng tội phạm Mexico. Sản lượng cocaine của Colombia vào khoảng 1.000 tấn mỗi năm, theo các nguồn tin an ninh.

NGUYỄN QUỲNH (Theo Stabroek News)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/27-nghi-pham-van-chuyen-11-trieu-usd-tien-buon-lau-ma-tuy-bang-cach-nuot-chung-a254166.html