26 Người đẹp Kinh Bắc 2019 tham gia khóa tu

Các thí sinh lọt vào vòng chung kết Người đẹp Kinh Bắc 2019 đã tham gia một khóa tu ngắn tại chùa Bút Tháp trong khuôn khổ chương trình đồng hành của cuộc thi.

Trong chương trình đồng hành của cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc 2019, các thí sinh đã được tham gia một khóa tu ngắn tại chùa Bút Tháp với sự chia sẻ của Thượng tọa Thích Thanh Sơn – Chánh thư ký Phật giáo tỉnh Bắc Ninh, trụ trì chùa Bút Tháp và nhà sử học Dương Trung Quốc.

Trong chương trình đồng hành của cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc 2019, các thí sinh đã được tham gia một khóa tu ngắn tại chùa Bút Tháp với sự chia sẻ của Thượng tọa Thích Thanh Sơn – Chánh thư ký Phật giáo tỉnh Bắc Ninh, trụ trì chùa Bút Tháp và nhà sử học Dương Trung Quốc.

Chùa Bút Tháp (hay còn gọi là chùa Nhạn Tháp) là một thắng cảnh nổi tiếng của Bắc Ninh. Là một địa điểm du lịch tâm linh được nhiều người yêu thích khi đến với vùng đất đậm giá trị văn hóa này.

Trong bài nói chuyện của mình, Thượng tọa Thích Thanh Sơn chia sẻ về vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam dưới góc nhìn của Phật tử. Các nữ Phật tử luôn mang lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống, từ những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử như nữ sĩ Hồ Xuân Hương, Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc... Theo Thượng tọa, người phụ nữ như làn nước mát dịu êm chia sẻ nỗi đau nhân thế. Sư thầy khuyên các thí sinh luôn sống trong sáng và nỗ lực hết mình, thành công và bình yên sẽ đến.

Còn nhà sử học Dương Trung Quốc lại cho rằng Công Dung Ngôn Hạnh của người phụ nữ hiện đại chính là vẻ đẹp tự nhiên được thể hiện trong văn hóa và trí tuệ. Vẻ đẹp tự nhiên là vẻ đẹp thuần khiết nhất của người phụ nữ - là vẻ đẹp tâm hồn. Theo ông, cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc không chỉ tìm ra một người đẹp về hình thể mà còn phải đẹp về tâm hồn. Không chỉ hôm nay hay trong một cuộc thi, vẻ đẹp tâm hồn ấy phải được vun đắp qua thời gian, biết yêu cái đẹp, biết nỗ lực và biết tự hào về quê hương đất nước.

Nhà sử học cho rằng, Bắc Ninh là một vùng đất đặc biệt, cái nôi của Phật giáo với nhiều cảnh đẹp, nhiều thắng cảnh thiên nhiên linh thiêng mà diễm lệ và các thí sinh Người đẹp Kinh Bắc 2019 có quyền tự hào về quê hương mình với những giá trị mà không phải nơi nào cũng có được.

Các người đẹp còn được thăm làng tranh Đồng Hồ, học cách làm tranh từ những bản khắc gỗ, từ giấy dó và cách pha màu tự nhiên. Nhiều cô gái lần được được tiếp xúc với một nghề thủ công truyền thống đặc biệt của dân tộc. Không chỉ biết thêm về một nghề thủ công truyền thống, các người đẹp còn học được nhiều bài học giá trị, có ích trong cuộc sống của mình sau này như câu chuyện về đám cưới chuột, những bức tranh tết hay những câu chuyện về hạnh phúc, tình nghĩa vợ chồng…

Thí sinh Người đẹp Kinh Bắc cùng đại diện Tỉnh Đoàn Bắc Ninh thắp hương tại lăng Kinh Dương Vương – thủy tổ của Việt Nam.

Thăm Trung tâm Cứu trợ cho trẻ em tật nguyền Thuận Thành Bắc Ninh, các người đẹp đều rất xúc động và mong muốn được chia sẻ. Đây là trung tâm nhận chữa bệnh miễn phí cho các trẻ em tật nguyền bằng phương pháp Đông y.

Gặp gỡ, chứng kiến những mảnh đời đáng thương, các thí sinh Người đẹp Kinh Bắc 2019 có những dịp lắng lại để suy nghĩ nhiều về giá trị cuộc sống và chiêm nghiệm lại mình để hoàn thiện bản thân hơn.

Trước đó, 26 thí sinh vào vòng Chung kết Người đẹp Kinh Bắc 2019 cũng đã có trải nghiệm thú vị tại Nhà chứa Quan họ thôn Viêm Xá (làng Diềm, Hòa Long, Bắc Ninh). Không chỉ dạy hát quan họ, các liền anh liền chị của CLB Quan họ làng Diềm đã dạy các người đẹp “chơi” Quan họ.

“Chơi” Quan họ trước hết là phải hiểu về văn hóa Quan họ. Người Quan họ phải học từ cách ăn, cách nói, cách gói, cách mở đến cách phục trang thế nào cho đúng. Người Quan họ ý nhị, duyên dáng từ cách chít khăn mỏ quạ, dáng áo tứ thân. Các làn điệu dân ca Quan họ cứ vì thế mà được truyền từ đời này sang đời khác, đậm đà, sâu lắng... Nhiều người đẹp lớn lên trên quê hương Quan họ, biết hát Quan họ nhưng đến hôm nay mới hiểu sâu hơn về dân ca Quan họ.

Minh Anh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/26-nguoi-dep-kinh-bac-2019-tham-gia-khoa-tu-post55529.html