26 căn nhà bỗng dưng 'mọc' giữa phố: Chủ đầu tư khẳng định làm đúng

Dù đã xây dựng 26 căn nhà trái phép, thế nhưng chủ đầu tư trả lời rằng, công ty làm theo luật, không tự ý làm được.

26 căn nhà "mọc" lên bề thế trong sự ngơ ngác của chính quyền

26 căn nhà "mọc" lên bề thế trong sự ngơ ngác của chính quyền

Trao đổi với Tiền Phong qua điện thoại, ông Lê Hùng Chiến, Giám đốc Công ty đầu tư công nghệ SEAGOL (Cty SEAGOL), chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội đường Y Ơn, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đã nộp phạt 280 triệu đồng.

Khi PV hỏi tại sao doanh nghiệp lại ngang nhiên xây dựng 26 căn nhà trái phép như vậy? Ông Chiến trả lời, công ty đều làm theo luật và ông không tự ý làm được. “Nhờ anh (phóng viên) mà tôi được lên báo”, ông Chiến nói.

Như Tiền Phong đã đưa tin, UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý chủ trương giao cho Cty SEAGOL hơn 7.000 m2 đất có nguồn gốc từ Công ty Cổ phần vận tải ô tô Đắk Lắk để làm nhà ở xã hội tại đường Y Ơn.

Về nguyên tắc, chủ đầu tư phải hoàn thành nhiều thủ tục, trong đó có việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất…, mới được triển khai xây dựng nhà ở.

Thế nhưng, chủ đầu tư dự án này chưa được UBND tỉnh Đắk Lắk giao đất đã cho xây dựng rầm rộ 26 căn bề thế (trong khi được phê duyệt là nhà ở xã hội).

Liên quan đến tình trạng xây dựng vi phạm tràn lan trên địa bàn, mới đây, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, sẽ kiểm điểm Ban Thường vụ Thành ủy TP Buôn Ma Thuột trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị.

Nhóm PV Tây Nguyên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/dia-oc/26-can-nha-bong-dung-moc-giua-pho-chu-dau-tu-khang-dinh-lam-dung-1778835.tpo