252 đề tài tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh

252 đề tài, dự án của 287 học sinh đến từ các tỉnh, thành phố khi vực phía Bắc sẽ tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học.

Chiều nay (9/3), tại trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Bộ GD&ĐT tổ chức khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia (Intel ISEF) dành cho học sinh trung học năm 2018-2019 khu vực phía Bắc.

Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ (Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi) cho biết, nhiều em tham gia cuộc thi đã rất nỗ lực, bộc lộ khả năng, sáng tạo, phẩm chất của các nhà khoa học. Những thành công bước đầu của cuộc thi đã mang đến cho học sinh đam mê khoa học kỹ thuật những thành tựu. Như vậy, học sinh Việt Nam đã khẳng định vị thế của mình trong các cuộc thi quốc tế.

Tham gia cuộc thi này, các em có cơ hội vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn, góp phần tăng cường liên thông giữa lớp phổ thông và đại học.

 Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng thăm các gian hàng nơi trưng bày đề tài của học sinh.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng thăm các gian hàng nơi trưng bày đề tài của học sinh.

Học sinh Nguyễn Ngọc Lan Nhi (lớp 11, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội) chia sẻ lý do tham gia cuộc thi: “Em tham gia cuộc thi vì bản thân có niềm đam mê với khoa học kỹ thuật và cũng muốn thử sức bản thân mình, va chạm, cọ xát với mọi người để có thêm kinh nghiệm. Đặc biệt, giành giải thưởng trong cuộc thi là cơ hội để chúng em làm rạng danh cho trường”.

Tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia năm nay, Lan Nhi và một bạn nam cùng khối 11 của trường đã đưa đến 9 đề tài thuộc các lĩnh vực khác nhau như Y sinh, Năng lượng hóa học...

Năm nay, cuộc thi có sự tham gia của 34 đoàn với 252 dự án, đề tài của 487 học sinh đến từ các tỉnh, thành phố (từ Quảng Trị trở ra). Trong đó, cấp THPT có 198 dự án của 377 học sinh; cấp THCS có 54 dự án của 110 học sinh.

Cuộc thi Intel ISEF có sự tham gia của 34 đoàn với 252 dự án, đề tài của 487 học sinh đến từ các tỉnh, thành phố.

Intel ISEF là cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế lớn nhất dành cho học sinh trung học (từ lớp 8 đến lớp 12).

Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án khoa học hoặc kỹ thuật thuộc các lĩnh vực mà cuộc thi yêu cầu (gồm 22 lĩnh vực).

Theo đó, các dự án được trưng bày tại khu vực diễn ra cuộc thi. sau đó, tác giả hoặc nhóm tác giả trình bày dự án và trả lời phỏng vấn của ban giám khảo.

Hàng năm, cuộc thi thu hút , tập hợp nhiều nhà khoa học đến từ các học viện, trường đại học, Viện nghiên cứu trong cả nước tham gia chấm thi để lựa chọn ra các dự án xuất sắc nhất.

Lưu Ly

Nguồn VTC: https://vtc.vn/252-de-tai-tham-gia-cuoc-thi-khoa-hoc-ky-thuat-cap-quoc-gia-danh-cho-hoc-sinh-d461929.html