25 người tử vong vì TNGT trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh đầu tiên

So với cùng kỳ 2018, TNGT tăng 2 tiêu chí về số người chết và số người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn khiến cô gái trẻ tử vong thương tâm tại Hà Nội

Hiện trường vụ tai nạn khiến cô gái trẻ tử vong thương tâm tại Hà Nội

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 31-8, ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, cả nước xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 25 người chết, 16 người bị thương. Các vụ tai nạn đều là tai nạn giao thông đường bộ. Trong đó, đáng chú ý có vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng giữa ôtô con và xe máy làm chết 2 người tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang ngày 31-8.

So với ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2018, số vụ tai nạn giảm từ 31 xuống 29 vụ (giảm 6,4 %); số người chết tăng từ 19 người lên 25 người (tăng 31,57%); số người bị thương tăng từ 12 người lên 16 người ( tăng 33,3%).

Về công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, trong ngày 31-8, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra, xử lý 4.717 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 4 tỉ đồng, tạm giữ 29 ôtô, 532 xe máy, tước 585 giấy phép lái xe các loại. Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 305 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy, phạt 310 triệu đồng.

Ngày 31-8, đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận được 35 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông. Nội dung chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc trên một số tuyến đường tại Hà Nội, TP.HCM và trên một số tuyến quốc lộ, bất cập về hạ tầng, xe nhồi nhét hành khách chạy trong điều kiện mưa bão nguy hiểm, tăng giá vé...Sau khi nhận được phản ánh trên, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh

PV

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/25-nguoi-tu-vong-vi-tngt-trong-ngay-nghi-le-quoc-khanh-dau-tien-d80527.html