25 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ

Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia cho biết, theo báo cáo của Bộ Công an, trong ngày 31-8, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, cả nước xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm 25 người chết, 16 người bị thương.

NDĐT - Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia cho biết, theo báo cáo của Bộ Công an, trong ngày 31-8, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, cả nước xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm 25 người chết, 16 người bị thương.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia đánh giá: Tuy số vụ TNGT giảm từ 31 xuống 29 vụ, nhưng số người chết tăng từ 19 lên 25 người, tương đương tăng 31,57%; số người bị thương tăng từ 12 người lên 16 người, tương đương tăng 33,3%.

Theo số liệu báo cáo của Ban ATGT tỉnh Tiền Giang, ngày 31-8, xảy ra một vụ TNGT rất nghiêm trọng giữa xe ô-tô con và xe máy, làm chết hai người tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý 4.717 trường hợp vi phạm; phạt tiền 4 tỷ 35 triệu đồng; tạm giữ 29 ô tô, 532 xe máy; tước 585 giấy phép lái xe các loại.

Lực lượng CSGT đường thủy đã kiểm tra, xử lý 305 trường hợp vi phạm; phạt tiền 310 triệu đồng.

Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã bố trí 24 ca tuần tra kiểm soát cơ động, lập biên bản 25 trường hợp vi phạm, nộp kho bạc 60,45 triệu đồng, tước hai giấy phép lái xe, tạm giữ một phương tiện.

Các đội CSGT đường sắt phối hợp Công an các địa phương kiểm tra trật tự an toàn trên ba chuyến tàu khách; kiểm tra tiêu chuẩn chức danh và quy trình tác nghiệp, nồng độ cồn của 35 nhân viên đường sắt.

Theo số liệu báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, chiều 30-8 và sáng 31-8, do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 4, mưa lớn tại một số tỉnh miền bắc, một số tuyến đường chính của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ do mưa to, úng ngập và mật độ phương tiện tăng cao do nghỉ lễ.

Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát giao thông của Cục và CSGT địa phương đã phối hợp các đơn vị chức năng phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Từ chiều 30-8 đến sáng 31-8, xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng (khoảng 13 giờ 25 phút ngày 30-8) tại Km 763+530 Quốc lộ 1, xe máy lưu thông theo hướng Quảng Trị - Đông Hà tự tông vào cột biển báo giao thông làm hai người chết, một trẻ em bị thương nhẹ.

Chiều 30-8, tại Km 125+570 Quốc lộ 217, ô-tô tải khi đang xuống dốc bất ngờ mất lái tông vào lan can đường, khiến một người chết tại chỗ, một người khác bị thương nặng.

Khoảng 7 giờ 30 phút sáng 31-8, một cô gái trẻ điều khiển xe máy BKS 30Y5-7242 lưu thông từ Quốc lộ 32 hướng vào trung tâm Hà Nội, khi đến ngã ba Nhổn, xảy ra va chạm với ô-tô đầu kéo BKS 22R-00.161 lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến cô gái trẻ điều khiển xe máy ngã xuống đường, bị bánh xe đầu kéo chèn qua, tử vong tại chỗ.

Cũng theo ông Thái, mưa lớn từ chiều 30-8 tạo thành lũ tràn qua mặt đường tại Hòa Bình gây ùn tắc giao thông. Ngoài ra, xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; gia tăng lượng hành khách (30 đến 50%), phải chờ đợi lâu tại các bến xe khách tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, thậm chí xảy ra hết vé trên một số tuyến vào chiều tối 30-8.

Ông Thái cho biết, ngày 31-8, đường dây nóng của Ủy ban ATGT quốc gia nhận được 35 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự ATGT, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc trên một số tuyến đường tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và trên một số tuyến quốc lộ; bất cập về hạ tầng, xe nhồi nhét hành khách chạy trong điều kiện mưa bão nguy hiểm, tăng giá vé.

Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban ATGT quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh.

MINH TRANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41415202-25-nguoi-chet-vi-tai-nan-giao-thong-trong-ngay-dau-nghi-le.html