25 năm nữa, Đà Nẵng sẽ trở thành đô thị lớn thông minh, sáng tạo; bản sắc, bền vững

Sáng ngày 29/3, TP Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố Nghị định, Quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển thành phố. Đây là một trong những sự kiện quan trọng của thành phố nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng TP Đà Nẵng.

Dự và phát biểu tại Lễ công bố, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trịnh Đình Dũng cho biết Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Bộ Chính trị đã xác định xây dựng TP Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ.

 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao các Nghị định, Quyết định của Chính phủ cho lãnh đạo TP Đà Nẵng. Ảnh: Bích Vân

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao các Nghị định, Quyết định của Chính phủ cho lãnh đạo TP Đà Nẵng. Ảnh: Bích Vân

Là một trong những trung tâm văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học công nghệ phát triển của đất nước; trung tâm tổ chức các sự kiện tầm khu vực và quốc tế; Thành phố cảng biển, đô thị biển quốc tế với vị trí là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây Nguyên…

Ngày 19/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua và ban hành Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng đã rất nỗ lực trong việc triển khai thực hiện, xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố phát triển mạnh mẽ, thành phố đáng sống. Tuy nhiên, sau hơn 7 năm thực hiện Quy hoạch chung năm 2013, đến nay nhiều nội dung đã không còn phù hợp với tình hình, tầm nhìn mới hiện nay. Một số dự báo còn thiếu chính xác, đặc biệt là dự báo về dân số. Việc triển khai cụ thể hóa Quy hoạch chung chưa liên tục, kịp thời, đồng bộ.

Toàn cảnh TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Trình

Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng chưa đáp ứng do thiếu các hướng dẫn kiểm soát phát triển. Tư duy quy hoạch và phát triển đô thị chưa tiên tiến, việc phát triển đô thị còn theo chiều rộng, dàn trải và lãng phí, chủ yếu là sự tiếp nối các xu hướng phát triển tuyến tính dọc theo các trục giao thông chính. Chưa tận dụng tối đa địa hình tự nhiên tạo lập không gian kiến trúc phong phú, đa dạng, bảo vệ thiên nhiên. Chưa chú trọng giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

Do đó, cần phải mở rộng không gian phát triển, có những điều chỉnh, bổ sung, cập nhật cho phù hợp để khai thác tiềm năng, lợi thế, vị trí, tài nguyên để phát triển Đà nẵng, huy động và phân bổ các nguồn lực cho đầu tư phát triển một cách bền vững, thực hiện các mục tiêu mà Bộ Chính trị, cũng như Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đã đề ra. Đồng thời, đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, nông thôn, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngày càng đồng bộ và hoàn thiện.

Vì vậy, Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 – tầm nhìn 2045 đã được được lập, phản biện và thẩm định một cách kỹ lưỡng, công phu, khoa học và toàn diện nhằm xây dựng và phát triển thành phố một cách tốt nhất. Đồ án định vị chiến lược đến năm 2030, Đà Nẵng trở thành một phần của Mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu; là một Cổng vào của Hành lang Kinh tế Đông Tây; điểm đến Phong cách sống toàn cầu; Trung tâm du lịch, dịch vụ và trung tâm kinh tế biển của Việt Nam và Khu vực. Đồng thời, bảo đảm tính kết nối, liên kết vùng, trong đó thành phố Đà Nẵng là đô thị hạt nhân của chuỗi các đô thị Huế - Đà Nẵng - Chu Lai - Kỳ Hà - Dung Quất (Vạn Tường) - Quy Nhơn. Tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng trở thành đô thị lớn; thông minh, sáng tạo; bản sắc, bền vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ - Trịnh Đình Dũng kỳ vọng và tin tưởng, với Nghị định, các Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được công bố sẽ là những tiền đề đặc biệt quan trọng nhằm tạo bước đột phá, tạo động lực phát triển TP Đà Nẵng trong thời gian tới.

Tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng trở thành đô thị lớn; thông minh, sáng tạo; bản sắc, bền vững. Ảnh: X.N

Ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng cho biết, với Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng vừa được phê duyệt, Đà Nẵng sẽ khắc phục những hạn chế, tận dụng và sử dụng tốt hơn không gian đô thị cũng như đưa ra các giải pháp về môi trường, dân số, thích ứng biến đổi khí hậu… Đồ án đã định hình về quy hoạch sử dụng đất, mô hình, cấu trúc phát triển không gian, phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật, thiết kế đô thị, kinh tế đô thị và đánh giá môi trường chiến lược, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển về kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn mới…

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng khẳng định, thời gian tới, chính quyền TP sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh như công khai, minh bạch về tài nguyên đất đai, cải cách thủ tục hành chính với tinh thần đúng pháp luật nhưng nhanh gọn, thuận lợi nhất; sẽ sát cánh cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với quan điểm: "sự thành công của doanh nghiệp, của các nhà đầu tư là sự thành công của Đà Nẵng". Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP sẽ quyết tâm đoàn kết, nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả những nội dung quan trọng này, tận dụng tốt cơ hội, cơ chế, chính sách, động lực tăng trưởng mới, vững vàng đưa TP phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và vững chắc hơn.

Xuân Nha

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/25-nam-nua-da-nang-se-tro-thanh-do-thi-lon-thong-minh-sang-tao-ban-sac-ben-vung-103318.html