25 loài 'quái thú' kỳ dị nhất hành tinh (Phần 2)

Khi được 'chiêm ngưỡng' những hình ảnh thú vị này, chắc chắn bạn sẽ không tin nổi sự tồn tại của những loài vật kỳ quái này trên Trái Đất.

Generuk, linh dương của Waller: Generuk còn được gọi là linh dương của Waller, là một loài linh dương cổ dài, được tìm thấy ở cây bụi gai khô và sa mạc và khu vực Hồ Lớn ở châu Phi.

Generuk, linh dương của Waller: Generuk còn được gọi là linh dương của Waller, là một loài linh dương cổ dài, được tìm thấy ở cây bụi gai khô và sa mạc và khu vực Hồ Lớn ở châu Phi.

Kỳ lân biển: Kỳ lân biển, hay còn gọi là narwhale, là một loài động vật biển có kích cỡ trung bình, thuộc phân bộ cá voi có răng. Loài này sống quanh năm ở các vùng biển Bắc cực quanh khu vực Greenland, Canada và Nga. Đặc trưng của con đực là chiếc ngà dài, thẳng, có dạng xoắn ốc ở hàm trái phía trên.

Okapi, hay ngựa vằn lai hươu cao cổ: Okapi, còn được gọi là hươu cao cổ rừng hoặc ngựa vằn lai hươu cao cổ. Nó là một loài động vật có vú có nguồn gốc từ rừng nhiệt đới Ituri, thuộc khu vực đông bắc của nước Cộng hòa Dân chủ Congo ở Trung Phi. Mặc dù Okapi có sọc gợi hình ảnh của ngựa vằn, nhưng thực chất nó có liên quan chặt chẽ nhất với hươu cao cổ.

Sói bờm: Sói bờm là giống chó lớn nhất của Nam Mỹ, giống một con cáo lớn với một bộ lông màu đỏ. Động vật có vú này được tìm thấy trong môi trường đồng cỏ cây bụi rải rác, ở miền Nam, miền trung-tây và đông nam Brazil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goías, São Paulo, Federal District và gần đây là Rio Grande do Sul), Paraguay, phía bắc Argentina, phía đông và phía bắc của dãy núi Andes, và về phía nam-đông Peru (Pampas del Heath). Loài thú này rất hiếm và có thể đã bị tuyệt chủng.

Sên biển màu sanh: Blue Dragon có nhiều tên gọi khác nhau như yến biển, thiên thần màu xanh, glaucus xanh, sên biển màu xanh…là một loài sên nhỏ màu xanh nước biển, thường sống ở các vùng nước ấm và có khả năng nổi trên mặt nước nhờ túi khí trong dạ dày.

Rắn mù: Rắn mù có tên khoa học là Atretochoana eiselti, là một loại lưỡng cư không chân và không phổi, mới được các nhà khoa học phát hiện ở Brazil năm 2011. Mặc dù trông giống rắn, nhưng chúng không thuộc họ bò sát, gần với loài kỳ nhông và ếch.

Rắn lục bụi rậm: Rắn lục bụi rậm là loài rắn độc đặc hữu của rừng nhiệt đới Trung Phi. Không chỉ gây tò mò vì lớp vảy kỳ lạ, loài rắn này còn có khả năng thay đổi máu sắc cơ thể khi cần thiết.

Kiến Gấu trúc: Mặc dù có tên gọi là Kiến Gấu trúc nhưng kỳ thực đây là "dòng họ" gồm hơn 3.000 loài ong bắp cày. Con cái khá lớn và tương đối giống kiến lông. Bộ lông dày như nhung của loài này thường có màu đỏ tươi hay cam, nhưng cũng có thể có màu đen, trắng, bạc hoặc vàng. Tên gọi kiến Gấu trúc xuất phát từ những con có màu đen và trắng giống màu của của loài gấu trúc khổng lồ Trung Quốc.

Rồng gai (hay quỷ gai): Rồng gai hay quỷ gai là một loại thằn lằn Úc, hay còn có các “biệt hiệu” khác là quỷ núi, thằn lằn gai hoặc Moloch. Đây là loài duy nhất thuộc chi Moloch. Chiều dài tối đa của rồng gai là 20 cm, có khả năng thay đổi màu sắc từ nhợt nhạt khi thời tiết ấm áp sang màu tối hơn trong thời tiết lạnh và có thể sống đến 20 năm.

Saiga Antelope: Saiga Antelope là một loài linh dương đang bị đe dọa tuyệt chủng, trước kia sinh sống chủ yếu ở vùng thảo nguyên Âu Á rộng lớn, từ các chân đồi của dãy núi Carpathian và Caucasus đến Dzungaria và Mông Cổ. Tuy nhiên, hiện thời chúng chỉ được tìm thấy tại thảo nguyên phía tây bắc khu vực Pre Caspian ở Nga và ba khu vực ở Kazakhstan (Ural, Ustiurt và Betpak-dala dân).

Bướm chim ruồi: Bướm chim ruồi là một loài bướm đêm thuộc họ Sphingidae. Loài này thường hoạt động trong ngày, đặc biệt là lúc sáng sớm, nhưng cũng có thể bắt gặp chúng vào lúc hoàng hôn, bình minh và thậm chí cả trong mưa. Sở dĩ được gọi là bướm chim ruồi vì loài này cũng ăn mật hoa và có khả năng bay “đứng” một chỗ trong không gian để hút mật.

Tôm bọ ngựa: Tôm bọ ngựa một trong những kẻ săn mồi quan trọng nhất trong môi trường biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. Đây là động vật giáp xác biển, cơ thể khi trưởng thành của chúng có thể đạt đến chiều dài 30 cm, cá biệt có trường hợp lên đến 38 cm. Mai của tôm bọ ngựa chỉ bao gồm phần phía sau của đầu và bốn phân đoạn đầu tiên của ngực. #GaxVideoInreadPlayerWrapper{margin: auto;width:490px;}

Theo Phương Lâm/Infonet

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/25-loai-quai-thu-ky-di-nhat-hanh-tinh-phan-2-1389824.html