25 hộ nghèo di dời khỏi di tích Kinh thành Huế được nhận nhà mới

Ngày 16-8, tại Khu tái định cư phường Hương Sơ, UBND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) tổ chức lễ bàn giao nhà mới cho 25 hộ thuộc diện hộ nghèo nhất nằm trong Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế (giai đoạn 1).

Ngày 16-8, tại Khu tái định cư phường Hương Sơ, UBND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) tổ chức lễ bàn giao nhà mới cho 25 hộ thuộc diện hộ nghèo nhất nằm trong Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế (giai đoạn 1).

Các đồng chí: Lê Trường Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến chung vui cùng người dân và trao tận tay chìa khóa cho 25 hộ nghèo nói trên.

25 căn nhà được xây dựng liền kề nhau dưới hình thức “chìa khóa trao tay” dành cho 25 hộ dân nghèo nhất trong đợt di dân thuộc Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế (giai đoạn 1) tại Khu tái định cư Hương Sơ (TP Huế). Mỗi căn có diện tích khoảng 60m², bao gồm nhà một tầng và một gác lửng, tổng kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng/nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ kiểm tra các hạng mục trong 25 căn nhà liền kề trước khi bàn giao. (Ảnh: PNM)

Đây là số tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ nghèo và các nguồn đóng góp thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế vận động cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tài trợ nhằm giúp bà con thuộc diện di dời khỏi khu vực I di tích Kinh thành Huế sớm ổn định cuộc sống.

Việc xây dựng và trao tận tay chìa khóa nhà mới là điều mà trước đó chính quyền tỉnh đã hứa sẽ cố gắng thực hiện cho bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong đợt di dân khỏi Kinh thành Huế.

Đến bây giờ bà Nguyễn Thị Sửu vẫn chưa thể tin mình có ngồi nhà khang trang, sạch sẽ như thế. Hơn 30 năm sống trong cảnh tạm bợ trên di tích bà Sửu không dám mơ ước về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Từ khi được chính quyền địa phương hỗ trợ di dời nơi ở cũ để xây dựng ngôi nhà mới ở Khu tái định cư phường Hương Sơ, bà luôn ủng hộ và đồng tình với chủ trương di dời dân cư này.

Bà Sửu nghẹn ngào nói: "Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã thực hiện đúng lời hứa với dân nghèo Thượng Thành chúng tôi, từ ngày khởi công cho đến nay, bác thường xuyên ra kiểm tra, chỉ đạo tiến độ công trình. Đây thực sự là ngôi nhà trong mơ của những người dân nghèo sống trên Thượng Thành".

Nhận chìa khóa nhà mới từ chính tay lãnh đạo tỉnh trao, ông Lê Văn Giây (86 tuổi) xúc động: “Không ngờ đến ngày hôm nay vợ chồng tôi được vào ở ngôi nhà mới khang trang như này. Mấy chục năm ở trên Thượng Thành khổ lắm. Chừ có nhà có cửa ở đây sạch sẽ hơn trên nớ nhiều. Con cái tui cũng được hỗ trợ về khu Hương Sơ ni ở, cả nhà được ở gần nhau".

Chia sẽ niềm vui với người dân khu vực Thượng Thành vừa có nhà mới, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế bày tỏ sự vui mừng khi những ngôi nhà kịp hoàn thành trước mùa mưa bão cho bà con vào ở.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ mong muốn các hộ gia đình sau khi an cư nhanh chóng ổn định cuộc sống, tìm kiếm nghề nghiệp ổn định để vươn lên thoát nghèo. Chính quyền địa phương cũng sẽ luôn có những chính sách cho hộ nghèo phấn đấu vươn lên.

Tại lễ bàn giao, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã trao tận tay chìa khóa nhà cho 25 hộ nghèo nói trên; đồng thời tặng mỗi hộ gia đình mỗi phần quà gồm bao gạo và muối trắng với mong ước bà con sẽ ăn nên làm ra khi vào nhà mới theo phong tục địa phương.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ, với sự hỗ trợ từ Trung ương, đợt 1 của Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế (giai đoạn 1) với quy mô di dời 576 hộ dân thuộc khu vực Thượng Thành đến nay đã cơ bản hoàn thành. Trong tháng 9 và 10-2020, tỉnh tiếp tục thực hiện di dân với khối lượng lớn, dự kiến còn thiếu khoảng 980 tỷ đồng để chi trả đền bù cho khu vực còn lại.

Bên cạnh việc tập trung hoàn thiện các khu tái định cư, địa phương mong muốn Chính phủ, Quốc hội tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh Thừa Thiên Huế để tiếp tục chi trả đền bù cho bà con bằng cách sử dụng các nguồn vốn kết dư, điều chuyển các nguồn vốn mà các địa phương khác không sử dụng hết hoặc cho tỉnh ứng vốn trước từ nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2021 để chi trả kịp thời đáp ứng nguyện vọng của bà con là xử lý dứt điểm trọn vẹn quá trình di dời lịch sử này.

Liên quan đến hàng nghìn hộ dân sống "treo", nhếch nhác trên khu vực I di tích Kinh thành Huế thuộc di sản văn hóa thế giới, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông qua và đang thực hiện Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế và được chia thành hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: Thực hiện trong năm 2019 đến 2021, triển khai di dời các hộ dân trong phạm vi di tích Kinh thành Huế gồm: Tường thành, các eo bầu, hộ thành hào… với hơn 2.930 hộ. Giai đoạn 2: Từ năm 2022 đến 2025 di dời hơn 1.200 hộ dân ở các khu vực còn lại. Tổng kinh phí di dời, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế khoảng 2.735 tỷ đồng.

CÔNG HẬU

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/25-ho-ngheo-di-doi-khoi-di-tich-kinh-thanh-hue-duoc-nhan-nha-moi-613088/