25 đội tuyển tham dự, Tank Biathlon hấp dẫn hơn bao giờ hết

Như mọi năm Tank Biathlon vẫn là phần thi được mong chờ nhất tại hội thao quân sự quốc tế Army Games, năm nay tham dự giải đua tăng quốc tế tại thao trường Alabino sẽ có 25 đội tuyển đại diện cho 25 quốc gia tham dự.

Nằm trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế Army Games 2019 do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức, giải đấu tăng Tank Biathlon 2019 vẫn hứa hẹn sẽ là phần thi thu hút được sự quan tâm nhiều nhất từ khán giả cũng như quy tụ các đội tăng mạnh nhất của các quốc gia. Nguồn ảnh: TankBiathlon.

Nằm trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế Army Games 2019 do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức, giải đấu tăng Tank Biathlon 2019 vẫn hứa hẹn sẽ là phần thi thu hút được sự quan tâm nhiều nhất từ khán giả cũng như quy tụ các đội tăng mạnh nhất của các quốc gia. Nguồn ảnh: TankBiathlon.

Tham dự phần thi Tank Biathlon 2019 năm nay, có tổng cộng 25 quốc gia tương đương với 25 đội thi góp mặt, hứa hẹn một giải đấu cực kỳ hoành tráng và không kém phần căng thẳng sắp sửa diễn ra. Nguồn ảnh: TankBiathlon.

Hiện tại, các đội thi đã có mặt ở thao trường Alabino, ngoại ô Moscow để bắt đầu làm quen với sân thi đấu, phương tiện thi đấu và các bài thi trong Tank Biathlon. Nguồn ảnh: TankBiathlon.

Như thường lệ, các đội thi có thể mang xe tăng của mình đến cuộc thi đấu này hoặc mượn xe tăng T-72B3 của nước chủ nhà Nga. Nguồn ảnh: TankBiathlon.

Được tổ chức mỗi năm một lần bắt đầu từ năm 2013, tính tới nay sau 6 năm tổ chức, Nga vẫn là quốc gia duy nhất giữ vị trí vô địch và chưa từng để lọt vị trí này vào tay bất cứ quốc gia nào khác. Nguồn ảnh: TankBiathlon.

Đứng ở vị trí thứ hai là Trung Quốc - quốc gia này với chiếc xe tăng Type 96 "của nhà trồng được" dù đã gặp không ít khó khăn trong cuộc thi này từ chết máy giữa chừng cho tới tuột xích, tung bánh nhưng vẫn ba năm giữ vị trí thứ nhì và hai năm giữ vị trí thứ ba. Nguồn ảnh: TankBiathlon.

Trong năm 2018 vừa rồi, Việt Nam đã lần đầu tiên tham dự giải thi đấu Tank Biathlon 2019 và xếp ở vị trí thứ 17, trên Lào một bậc dù Lào đã tham dự giải thi đấu này từ năm 2017. Nguồn ảnh: TankBiathlon.

Năm nay, truyền thông quốc tế nhận định đội tuyển Việt Nam và Lào sẽ là hai đội rất mạnh vì khác với năm ngoái, ở thời điểm hiện tại Việt Nam đã có kinh nghiệm vận hành xe tăng T-90 trong khi đó Lào cũng đã có kinh nghiệm vận hành xe tăng T-72. Nguồn ảnh: TankBiathlon.

Ngoài đấu tăng, đội tuyển Việt Nam còn tham gia 8 cuộc thi nữa trong khuôn khổ Army Games 2019 năm nay, trong đó có năm cuộc thi sẽ diễn ra tại Nga, các cuộc thi khác diễn ra tại Trung Quốc, Uzbekistan và Belarus. Nguồn ảnh: TankBiathlon.

Mời độc giả xem Video: Đội tuyển Việt Nam tham dự Tank Biathlon năm 2018.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/25-doi-tuyen-tham-du-tank-biathlon-hap-dan-hon-bao-gio-het-1258553.html